Ông Shigeru Ishiba trở thành Thủ tướng thứ 102 của Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với 291 trong tổng số 461 phiếu hợp lệ tại Hạ viện Nhật Bản, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Shigeru Ishiba đã được bầu làm Thủ tướng thứ 102 của nước này.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 1/10, Quốc hội Nhật Bản đã họp phiên bất thường và bầu Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Shigeru Ishiba làm Thủ tướng thứ 102 của nước này.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Nội các của Thủ tướng Fumio Kishida đã đồng loạt từ chức, mở đường cho Quốc hội Nhật Bản bầu chọn Thủ tướng mới.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn kết quả cuộc bỏ phiếu diễn ra tại phiên họp toàn thể Hạ viện khai mạc lúc 13 giờ 30 (theo giờ Nhật Bản) cho thấy ông Shigeru Ishiba nhận được 291 trong tổng số 461 phiếu hợp lệ tại Hạ viện.

Như vậy, ông Ishiba chính thức trở thành Thủ tướng Nhật Bản thứ 102, thay ông Kishida, người giữ cương vị này từ tháng 10/2021.

Kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội Nhật Bản đã được dự báo trước, do LDP hiện là đảng cầm quyền và liên minh cầm quyền đang chiếm đa số ở cả hai viện. Trước đó, ông Ishiba đã tiến hành cải tổ Ban lãnh đạo LDP và lên danh sách các thành viên Nội các mới.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: THX/TTXVN)

Về các chức vụ chủ chốt trong Ban lãnh đạo LDP công bố ngày 30/9, cựu Thủ tướng Taro Aso giữ cương vị cố vấn cấp cao nhất trong đảng; cựu Thủ tướng Yoshihide Suga giữ chức Phó Chủ tịch LDP.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng chung Hiroshi Moriyama được bổ nhiệm giữ chức Tổng Thư ký LDP; Bộ trưởng Tài chính Shunichi Suzuki giữ chức Chủ tịch Hội đồng chung; cựu Bộ trưởng Quốc phòng Onodera Itsunori giữ chức Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách và ông Shinjiro Koizumi đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban chiến lược bầu cử.

Theo kế hoạch, sau khi được bầu làm Thủ tướng, ông Ishiba sẽ có cuộc họp với các nhân vật chủ chốt trong liên minh cầm quyền, sau đó thành lập Trụ sở Nội các mới tại Văn phòng Thủ tướng. Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi sẽ công bố danh sách các thành viên Nội các.

Trong danh sách dự kiến Nội các mới gồm 19 bộ trưởng, chỉ có 2 người trong Nội các cũ của Thủ tướng Kishida là Chánh Văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Tetsuo Saito, người của đảng Công Minh (Komeito) - đối tác của LDP trong liên minh cầm quyền. Còn lại đều là nhân sự mới với 13 người lần đầu tiên vào Nội các và 4 người từng kinh qua vị trí bộ trưởng trong chính phủ các nhiệm kỳ trước.

Trong số 4 người từng đảm nhiệm Bộ trưởng, có 2 chức vụ quan trọng là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao lần lượt do ông Gen Nakatani và ông Takeshi Iwaya đảm nhiệm.

Ông Katsunobu Kato, ứng cử viên tham gia tranh cử Chủ tịch LDP vừa qua được bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính và ông Seiichiro Murakami giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông.

13 bộ trưởng lần đầu vào Nội các là con số cao nhất từ trước đến nay, trong đó có Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Yoji Muto; Bộ trưởng Tư pháp Hideki Makihara; Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Yasuhiro Ozato; Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Takamaro Fukuoka...

Nội các mới cũng có sự góp mặt của 2 thành viên nữ là Bộ trưởng phụ trách các chính sách liên quan đến trẻ em Junko Mihara và Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và khoa học công nghệ Toshiko Abe. Con số này ít hơn 1 thành viên nữ trong Nội các dưới thời ông Kishida.

Cũng trong ngày 1/10, Hạ viện Nhật Bản đã quyết định lịch trình giải tán Hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn (nhiệm kỳ 4 năm của các hạ nghị sỹ kết thúc vào tháng 10/2025).

Dự kiến quyết định giải tán Hạ viện sẽ được đưa ra vào ngày 9/10, tức là ngày cuối cùng của phiên họp Quốc hội bất thường, chốt và niêm yết danh sách bầu cử vào ngày 15/10, bỏ phiếu và kiểm phiếu vào ngày 27/10.

Ông Shigeru Ishiba được bầu vào Hạ viện 12 lần, từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Tái thiết khu vực và Tổng Thư ký LDP.

Theo lịch trình, sau lễ nhậm chức Thủ tướng và nghi thức công nhận Nội các, dự kiến được tổ chức vào chiều tối 1/10 tại Hoàng cung, ông Ishiba sẽ tham gia họp báo để trình bày các chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại trong nhiệm kỳ của mình.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null