Ông Donald Trump sẽ tham dự Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa vào đầu tuần tới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban vận động tranh cử xác nhận cựu Tổng thống Trump vẫn ổn và đang hướng tới sự kiện đại hội ở Milwaukee để chính thức được lựa chọn làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images/AL.com/TTXVN)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images/AL.com/TTXVN)

Ngày 13/7 (theo giờ Mỹ), Ban vận động tranh cử của ông Donald Trump và Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa ra tuyên bố thông báo cựu Tổng thống sẽ tiếp tục hướng tới Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin.

Thông báo nêu rõ cựu Tổng thống Trump đang hướng tới sự kiện đại hội ở Milwaukee để chính thức được lựa chọn làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ. Ban vận động tranh cử cũng xác nhận cựu Tổng thống vẫn ổn.

Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18/7 tới, thu hút gần 2.400 đại biểu, sẽ chọn ra ứng viên tranh cử tổng thống và người đồng hành với ông vào chức phó tổng thống trong tương lai.

Lực lượng an ninh đã phát hiện một súng tiểu liên AR tại hiện trường. Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đã có nhiều phát súng được bắn từ trên cao nhằm vào sân khấu nơi ông Trump đang vận động tranh cử.

Báo New York Post đưa tin thủ phạm đã phục kích ở trên mái của nhà máy sản xuất cách khu vực sân khấu 118m. Các phát súng được bắn ra từ một tòa nhà của tập đoàn AGR International Inc nằm phía sau khu vực khán đài.

Cảnh sát New York đã tăng cường an ninh quanh tòa Trump Tower sau vụ nổ súng. Theo các nguồn tin, các nhân viên an ninh được trang bị súng trường đã có mặt tại hiện trường.

Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã báo cáo nhanh với Tổng thống Joe Biden về vụ việc.

Phản ứng về vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin: "Đây không phải là cách chúng ta giải quyết những khác biệt ở nước Mỹ và không bao giờ được phép như vậy."

Nghị sỹ đảng Cộng hòa J.D. Vance - ứng viên liên danh tiềm năng với ông Trump cho rằng vụ nổ súng nhằm vào ứng viên đảng Cộng hòa này không phải chỉ là một vụ việc đơn lẻ.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi đoàn kết chống lại bất kỳ hình thức bạo lực nào thách thức nền dân chủ.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lấy làm sốc trước vụ việc, đồng thời hy vọng cựu Tổng thống Trump sẽ an toàn và nhanh hồi phục.

Có thể bạn quan tâm

Nga đổi chiến thuật ở Pokrovsk, “vạc dầu” Donetsk nóng trở lại

Nga đổi chiến thuật ở Pokrovsk, “vạc dầu” Donetsk nóng trở lại

(GLO)- Chiến sự tại Donetsk đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công theo hướng Pokrovsk. Việc Moscow bất ngờ sử dụng trở lại xe bọc thép trong đội hình tiến công được xem là dấu hiệu cho thấy chiến thuật mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho lực lượng Ukraine tại đây.

Mỹ truy tố đại gia Campuchia tội 'Buôn người'

Mỹ truy tố đại gia Campuchia tội 'Buôn người'

Giới chức Mỹ vừa khởi tố ông Chen Zhi, Chủ tịch Prince Holding Group tại Campuchia, với cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo tiền số quy mô toàn cầu, chiếm đoạt tới 14 tỷ USD và sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện hành vi gian lận.

Viện trợ quân sự cho Ukraine giảm mạnh

Viện trợ quân sự cho Ukraine giảm mạnh

Báo cáo từ Viện kinh tế thế giới Kiel (Đức) công bố ngày 14/10 cho thấy viện trợ quân sự cho Ukraine đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, bất chấp sáng kiến mua vũ khí mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có hiệu lực.

Mỹ điều chỉnh các sắc thuế hàng hải liên quan tàu nước ngoài

Mỹ điều chỉnh các sắc thuế hàng hải liên quan tàu nước ngoài

(GLO)- Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo sẽ sửa đổi một số loại phí hàng hải đối với các tàu chở phương tiện và tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được đóng ở nước ngoài từ ngày 14-10, trước khi mức phí cảng mới đối với các tàu liên quan đến Trung Quốc có hiệu lực vào tuần tới.

Những ngôi nhà bị phá huỷ trong vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza

Mỹ điều binh sĩ tới hỗ trợ ổn định Gaza

(GLO)- Theo Kênh NBC News, quân đội Mỹ đang chuẩn bị các phương án triển khai khoảng 200 binh sĩ tới Israel nhằm hỗ trợ ổn định tình hình tại Dải Gaza, đồng thời bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo và hỗ trợ an ninh sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas được công bố.

null