"Nụ cười của bé": San sẻ yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, gần 400 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai hồ hởi tham gia chương trình “Nụ cười của bé”. Chương trình đã mang lại nhiều tiếng cười, xóa tan những đau đớn do bệnh tật, giúp các em có một ngày Tết Thiếu nhi đầy ý nghĩa.
Chương trình “Nụ cười của bé” do Bệnh viện Nhi tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cùng Công ty Sữa NutiFood tổ chức. Tổng kinh phí tổ chức chương trình hơn 40 triệu đồng huy động từ Mạnh Thường Quân và các đơn vị tổ chức đóng góp.
Tham gia chương trình, các bệnh nhi được xem nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật đặc sắc, tham gia các trò chơi, nhận nhiều phần quà ý nghĩa. Thích thú khi theo dõi tiết mục ảo thuật, em Khum (9 tuổi, làng Al Róh, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) vui vẻ nói: “Được xem các cô chú biểu diễn văn nghệ, ảo thuật và nhận quà nên em vui lắm. Cảm ơn các cô chú đã tổ chức chương trình ý nghĩa”. Còn em Hà Thị Trang Vy (9 tuổi, thôn Bình Tây, xã Chư Răng, huyện Ia Pa) thì bộc bạch: “Em nằm viện đã 10 ngày. Phải nghỉ học chữa bệnh nên em rất nhớ trường, nhớ bạn. Hôm nay, em rất vui vì được xem văn nghệ và còn nhận nhiều quà tặng”.
Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương tặng quà cho các bệnh nhi nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Như Ý
Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương tặng quà cho các bệnh nhi nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Như Ý
Trò chuyện với P.V, chị Nguyễn Thị Ngọc Hà-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương-cho hay: “Chúng tôi muốn mang đến một chương trình thật ý nghĩa, nhiều tiếng cười và niềm vui cho các bệnh nhi. Ngoài ra, chúng tôi còn mang đến chương trình 30 suất quà đặc biệt (600 ngàn đồng/suất) tặng các bệnh nhi nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giúp các em bớt đi một phần đau đớn do bệnh tật, sớm khỏe mạnh về với gia đình”.
Hướng về các bệnh nhi, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Thượng úy Đàm Thị Thu Thủy-Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-thông tin: “Chúng tôi cùng chung tay tổ chức chương trình và gửi tặng 200 phần quà đến các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi mong muốn các em có một ngày vui thật trọn vẹn, quên hết lo âu, bệnh tật, sớm khỏe mạnh”.
Tại Bệnh viện Nhi tỉnh, nhiều bệnh nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, gia đình nghèo, khó khăn nên rất ít khi được tham gia các chương trình vui chơi, giải trí. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện-nhấn mạnh: Chúng tôi cảm ơn các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã chung tay tổ chức chương trình này. Đây là món quà ý nghĩa mang thông điệp yêu thương đến với các bệnh nhi. Chương trình đã cho các cháu được hòa mình vào không khí vui tươi, giúp xua tan nỗi đau bệnh tật và có những phút giây ngập tràn tiếng cười trong ngày hội chung của thiếu nhi cả nước. Hy vọng các cháu sẽ thật vui vẻ, giữ tinh thần thoải mái, lạc quan để sớm bình phục.
NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null