Nông dân gửi tấm lòng qua bó rau, ký gạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dịch Covid-19 khiến cho người dân ở các tỉnh, thành phía Nam cũng như trong các khu cách ly trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Bằng tấm lòng thơm thảo, nhiều nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tích cực ủng hộ rau củ quả và nhu yếu phẩm với mong muốn giúp đồng bào mình vượt qua đại dịch.   
Ông Vũ Đức Phương (thôn Thanh Bình, xã Ia Peng) trồng 3 ha rau ngót. Mỗi năm, gia đình ông xuất bán 7 đợt, lợi nhuận mỗi đợt khoảng 120 triệu đồng. “Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy nhiều nơi người dân chia nhau từng bó rau, cọng hành. Tôi liên hệ với địa phương ủng hộ 2 đợt với gần 50 tấn rau ngót cho người dân các tỉnh, thành phía Nam và các khu cách ly trên địa bàn huyện”-ông Phương bộc bạch.
Vận động quyên góp gần 100 tấn rau ngót từ các nhà vườn rồi trực tiếp vận chuyển đến điểm tập kết cũng là cách mà vợ chồng chị Trịnh Thị Loan (buôn Ơi Hly, xã Hiao) chung tay cùng địa phương trong công tác phòng-chống dịch. “Dịch bệnh tác động rất lớn đến đời sống người dân, nhiều nhà vườn điêu đứng vì giá rau giảm sâu, thậm chí không bán được. Vì vậy, gia đình tôi vận động 10 nhà vườn, mỗi vườn khoảng 1 ha, sau đó nhờ địa phương hỗ trợ công thu hoạch”-chị Loan cho biết. Từ tháng 10 đến nay, việc tiêu thụ rau ngót của các nhà vườn đã trở lại bình thường; việc thu mua, vận chuyển rau vào TP. Hồ Chí Minh của gia đình cũng thuận lợi. Tuy nhiên, cứ vài ngày, chị Loan lại dành vài tạ để ủng hộ các khu cách ly trên địa bàn.
chị Loan (áo đỏ, bên trái) tích cực kêu gọi ủng hộ rau ngót cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
 Chị Trịnh Thị Loan (bìa trái; buôn Ơi Hly, xã Hiao) tích cực kêu gọi các nhà vườn ủng hộ rau ngót cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ảnh: Anh Huy
Với tấm lòng thiện nguyện, khi dịch bệnh bùng phát, chị Lê Thị Thanh Tâm (buôn Ơi Hly, xã Ia Hiao) đã không đứng ngoài cuộc. Qua mạng xã hội, chị kêu gọi bạn bè, người thân ủng hộ tiền, hiện vật hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. “Ai cho gì mình cũng nhận. Người ở xa thì gửi xe đò hoặc chuyển khoản. Người ở gần thì mang đến tận nhà hoặc gọi điện thoại mình đến lấy. Có nhiều hôm tối muộn, mình cùng nhiều chị em vẫn hái dưa, cắt rau ngoài vườn để kịp chuyển đến khu cách ly. Vất vả, mệt nhọc như được xua tan khi những phần quà được chuyển đến tận tay người nhận”-chị Tâm vui vẻ cho hay. Mọi sự ủng hộ dù ít hay nhiều, chị Tâm đều ghi chép cẩn thận và công khai sau khi hoàn tất việc thiện nguyện. Từ tháng 7-2021 đến nay, chị đã vận động, hỗ trợ người dân các tỉnh phía Nam và các khu cách ly trên địa bàn được 5 đợt với gần 7 tạ rau củ quả, gần 20 kg thịt heo, 3 tạ gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm.
Ngoài ra, chị Tâm còn duy trì kệ sách và tủ quần áo cũ miễn phí tại nhà với phương châm “Ai có mang lại, ai thiếu đến lấy”. “Có người còn chở cả tôn cũ đến cho. Mình nhận, rồi tìm những gia đình khó khăn có nhu cầu di dời chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm để cho họ về làm”-chị Tâm nói.
Chị Lê Thị Thanh Tâm (ở giữa; buôn Ơi Hly, xã Ia Hiao) cùng Hội Nông dân xã ủng hộ hàng hóa cho Tiểu ban Vận động và huy động xã hội của huyện. Ảnh: Anh Huy
Chị Lê Thị Thanh Tâm (ở giữa; buôn Ơi Hly, xã Ia Hiao) cùng Hội Nông dân xã ủng hộ hàng hóa cho Tiểu ban Vận động và huy động xã hội của huyện. Ảnh: Anh Huy
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Thắng-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện-cho biết: Thời gian qua, cán bộ, hội viên nông dân trong huyện đã tích cực tham gia công tác phòng-chống dịch. Từ đầu năm đến nay, cán bộ, hội viên đã ủng hộ các tỉnh phía Nam và các khu cách ly trên địa bàn tỉnh 120 tấn rau ngót, 1.900 kg rau củ các loại, 2.746 kg gạo và gần 100 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, hội viên nông dân còn ủng hộ 358 hộp khẩu trang y tế, 100 chai nước sát khuẩn, 540 chai nước lọc, 58 thùng mì tôm và nhiều nhu yếu phẩm khác. Trong thời gian buôn Mơ Nai Trang (xã Ia Piar) bị phong tỏa để phòng-chống dịch bệnh, hội viên nông dân trên địa bàn đã ủng hộ 554 kg gạo, 76 kg rau củ quả cùng nhiều nhu yếu phẩm khác giúp bà con yên tâm thực hiện giãn cách.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null