Nơm nớp nỗi lo mất trộm cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh niềm vui khi giá đang ở mức cao thì bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai cũng đang nơm nớp nỗi lo mất trộm cà phê.

nom-nop-noi-lo-mat-trom-ca-phe-bg.jpg
Qua kiểm tra, ông Puih Inh (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) phát hiện 10 cây cà phê của gia đình đã bị kẻ gian hái trộm. Ảnh: R.H

Dẫn chúng tôi “mục sở thị” rẫy cà phê vừa bị hái trộm, ông Puih Inh (làng Ia Tong, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) bức xúc nói: “Ngày 16-10 vừa qua, tôi đi thăm rẫy thì phát hiện bị kẻ gian hái trộm cà phê. Hiện trường còn một lượng lớn cà phê xanh bị đổ ra đất. Qua kiểm đếm, có 10 cây bị hái trộm với khối lượng hơn 50 kg. Đã nhiều lần gia đình tôi bị trộm nhưng thiệt hại không nhiều như lần này”.

Vừa qua, vườn cà phê 1,5 ha của gia đình bà Vũ Thị Tuyết (làng Mook Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) cũng bị kẻ gian hái trộm. Bà Tuyết cho hay: Sáng 20-10, bà phát hiện 30 cây cà phê trong vườn bị kẻ gian cắt cành, hái sạch quả. Sau đó, bà đến trụ sở Công an xã Ia Dom để trình báo sự việc.

Tình trạng hái trộm cà phê xanh đang là nỗi lo của nhiều nông dân trên địa bàn TP. Pleiku. Ông Huỳnh Hữu Quý (tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: Ông có 1,7 ha cà phê trồng ở tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku. Do vườn cà phê cách xa nhà ở nên gia đình ông không thường xuyên trông coi. Vào ngày 29-9 vừa qua, 30 cây cà phê trong vườn đã bị kẻ gian hái trộm với khối lượng khoảng 300 kg tươi. Ông đã báo cáo sự việc cho cán bộ tổ dân phố 5.

“Sau khi bị kẻ gian hái trộm cà phê, tôi phải thuê người bảo vệ với giá 200 ngàn đồng/đêm. Các hộ dân có rẫy cà phê gần đó cũng đã thuê người bảo vệ vào ban đêm”-ông Quý bộc bạch.

to-tu-quan-lang-sao-dup-xa-ha-bau-huyen-dak-doa-tuan-tra-kiem-soat-ban-dem-nham-phong-ngua-trom-cap-ca-pheanh-xuan-hung.jpg
Tổ tự quản làng Sao Đúp (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) tuần tra, kiểm soát ban đêm nhằm phòng ngừa trộm cắp cà phê. Ảnh: Xuân Hưng

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Yên Thế-cho hay: “Ủy ban nhân dân phường đã tiếp nhận thông tin từ ông Huỳnh Hữu Quý về việc bị kẻ gian hái trộm cà phê. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình. Đồng thời, chỉ đạo Công an phường cùng tổ bảo vệ an ninh trật tự tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm để bảo vệ tài sản cho người dân”.

Còn Thiếu tá Nguyễn Xuân Hưng-Phó Trưởng Công an xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) thì chia sẻ: Ngay từ đầu vụ thu hoạch, các thôn, làng đã lập 17 điểm chốt tại các tuyến đường trọng yếu, khu vực có nhiều diện tích cà phê nhằm kiểm soát, phòng ngừa trộm cắp tài sản.

“Vừa rồi, chúng tôi bắt quả tang 3 trường hợp hái trộm cà phê. Tuy nhiên, các trường hợp này tuổi còn nhỏ, số lượng cà phê bị trộm ít nên chỉ dừng ở mức nhắc nhở và giao cho gia đình quản lý, giáo dục. Để phòng ngừa trộm cắp tài sản, Công an xã đã thông báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm và hướng dẫn xử lý khi xảy ra vụ việc. Cùng với đó, Công an xã triển khai ký cam kết với các cơ sở thu mua nông sản trên địa bàn không mua hàng hóa của trẻ em đem đi bán, nông sản không rõ nguồn gốc”-Thiếu tá Hưng cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

(GLO)- Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Gào (TP. Pleiku) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.