Những ngôi nhà thắm đượm nghĩa tình ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tại Gia Lai đã linh hoạt tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động và tranh thủ mọi nguồn lực để giúp người nghèo cải thiện điều kiện sống, nhất là về nhà ở. Nhờ đó, những ngôi nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa”, nhà “Nghĩa tình đồng đội”, “Mái ấm biên cương”, “Mái ấm Công đoàn”, “Mái ấm tình thương”... đã được xây dựng, bàn giao đúng thời gian, đối tượng thụ hưởng, đảm bảo chất lượng. Chỉ tính riêng từ Quỹ “Vì người nghèo”, năm 2022, toàn tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 127 căn nhà, sửa chữa 29 căn nhà.

Ngày 9-12, vợ chồng anh Ksor Tứ (buôn Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) đón nhận ngôi nhà tình nghĩa trong niềm rưng rưng xúc động. Đông đảo bà con dân làng và người thân đến chung vui. Họ mừng cho gia đình anh Tứ đã có nhà mới, từ nay  không phải lo lắng mỗi khi trời mưa bão. Gia đình anh Tứ canh tác 1 sào lúa nước, 2 sào mì và nuôi 2 con bò. Thỉnh thoảng, anh theo người làng đi làm phụ hồ để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, vì đông con, công việc bấp bênh nên sau nhiều năm tích góp, vợ chồng anh chỉ dành được 12 triệu đồng. Có lẽ vì vậy nên chưa khi nào anh chị dám mơ về một ngôi nhà xây kiên cố, dù ngôi nhà cũ xuống cấp. Và sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà tình nghĩa rộng gần 50 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ đã hoàn thành với tổng kinh phí 62 triệu đồng. Trong niềm vui khôn xiết, anh Tứ gửi lời cảm ơn đến các cấp, các ngành, nhất là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã hỗ trợ 50 triệu đồng giúp gia đình có được ngôi nhà mơ ước. Từ nay, vợ chồng anh yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

 Vợ chồng anh Ksor Tứ (buôn Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) đón nhận ngôi nhà tình nghĩa trong niềm xúc động. Ảnh: Anh Huy
Vợ chồng anh Ksor Tứ (buôn Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) đón nhận ngôi nhà tình nghĩa trong niềm xúc động. Ảnh: Anh Huy


Theo ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (phát động từ ngày 17-10 đến 18-11), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam ủng hộ 750 triệu đồng để xây dựng 15 căn nhà (50 triệu đồng/nhà). Đến nay, 11 ngôi nhà tại 2 huyện Phú Thiện và Ia Pa đã hoàn thiện, bàn giao cho các gia đình đưa vào sử dụng. 4 ngôi nhà tại huyện Chư Pưh cũng sẽ bàn giao cho các gia đình trước Tết Quý Mão 2023.

Ngoài số tiền vận động trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân được gần 11,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phân bổ, hỗ trợ kinh phí, xây dựng mới 112 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và sửa chữa 29 căn nhà; hỗ trợ sinh kế, giúp hộ nghèo khám-chữa bệnh và trao học bổng cho học sinh nghèo trong học tập... với tổng số tiền gần 9,2 tỷ đồng.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”. Mỗi căn nhà được xây dựng, bàn giao không chỉ góp phần hiện thực hóa ước mơ của hộ nghèo mà còn tạo thêm niềm tin và động lực có “an cư” mới “lạc nghiệp”. Theo kế hoạch, trong quý I-2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với TP. Pleiku và các huyện: Ia Grai, Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa, Đak Pơ, Chư Prông, Kbang tiếp tục triển khai xây dựng 10 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo.

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.