Những ngôi nhà ấm tình đồng hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những năm qua, Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh luôn thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm thiết thực tại quê nhà. Trong đó, nhiều ngôi nhà tình nghĩa, tình thương, đại đoàn kết được xây dựng từ sự chung tay, góp sức của người đất Võ xa quê.

Nhắc đến doanh nhân Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Bao bì giấy Việt Trung, hiện là Chủ tịch Hội đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh (Hội ĐHBĐ), những người Bình Định đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh tham gia hoạt động hội đồng hương đều biết và yêu quý ông. Bởi nhiều năm qua, ông luôn hướng về bà con quê nhà, dẫn dắt Hội tổ chức nhiều chương trình giàu ý nghĩa. Trong bất cứ hoạt động thiện nguyện nào của Hội, ông là người kêu gọi và ủng hộ đầu tiên.

Từ năm 2019 - 2024, Hội ĐHBĐ đã vận động hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ bà con nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng 40 ngôi nhà tình nghĩa, nhà tình thương trong tỉnh. Trong đó, doanh nhân Đỗ Thanh Hùng đã ủng hộ 600 triệu đồng, góp phần xây dựng 12 căn nhà tình nghĩa, tình thương ở các huyện Hoài Ân, Ao Lão, Vĩnh Thạnh và TX Hoài Nhơn.

Chủ tịch Hội đồng hương Bình Định Đỗ Thanh Hùng (ngồi giữa) trong buổi bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn, chi phí xây nhà do cá nhân ông hỗ trợ. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Chủ tịch Hội đồng hương Bình Định Đỗ Thanh Hùng (ngồi giữa) trong buổi bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn, chi phí xây nhà do cá nhân ông hỗ trợ. Ảnh: NGỌC NHUẬN

Ông Đỗ Thanh Hùng chia sẻ: Chúng tôi luôn muốn góp phần xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp. Để các hoạt động Hội khởi xướng đạt kết quả, tôi tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, thời gian trước, rồi mới hô hào anh chị em hưởng ứng. Có vậy thì anh em mới “xắn tay” vô cùng mình, chung sức tổ chức hoạt động của Hội ĐHBĐ, đóng góp thiết thực cho bà con đồng hương, cho quê nhà.

Những năm qua, Hội đồng hương Tam Quan (thuộc Hội đồng hương TX Hoài Nhơn) hỗ trợ 850 triệu đồng xây 17 căn nhà và hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng cho bà con. Năm 2023, Hội đồng hương TX Hoài Nhơn cũng kết nối các nhà hảo tâm, doanh nhân, đồng hương Hoài Nhơn ở TX Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hỗ trợ gần 680 triệu đồng xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa, cùng công trình dân sinh, mua trang thiết bị hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở quê nhà Hoài Nhơn. Cuối tháng 4.2023, Hội đồng hương TX Hoài Nhơn tiếp tục vận động doanh nhân Hoài Nhơn ở TX Phú Mỹ ủng hộ thêm 70 triệu đồng chung tay với Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hoài Nhơn xây nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo ở thôn Hội An, xã Hoài Châu (TX Hoài Nhơn).

Ông Nguyễn Duy Chương, Chủ tịch Hội đồng hương TX Hoài Nhơn, chia sẻ: Trên tinh thần nhường cơm sẻ áo hướng về quê hương, chúng tôi hỗ trợ xây những ngôi nhà tình nghĩa để bà con nghèo có chỗ ở đảm bảo hơn. Không chỉ bà con vui mà đó cũng là niềm hạnh phúc của tất cả anh chị em đồng hương Hoài Nhơn. Chúng tôi đang vận động để có tiền xây thêm 2 căn nhà tình thương ở Hoài Nhơn, cũng như tổ chức nhiều hoạt động khác, như xuân yêu thương, trao học bổng cho học sinh…

Ngoài những chương trình thiện nguyện tổ chức hằng năm, 5 năm qua, Hội đồng hương Hoài Ân cũng đã vận động kinh phí 158 triệu đồng ủng hộ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị trấn Tăng Bạt Hổ và xã Ân Tín (huyện Hoài Ân).

Hội đồng hương Hoài Ân hỗ trợ chi phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở xã Ân Tín, huyện Hoài Ân. Ảnh: Hội đồng hương Hoài Ân

Hội đồng hương Hoài Ân hỗ trợ chi phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở xã Ân Tín, huyện Hoài Ân. Ảnh: Hội đồng hương Hoài Ân

Ông Hồ Quang Trình, Chủ tịch Hội đồng hương Hoài Ân, tâm tình: Chúng tôi đang tính tới việc thành lập thêm CLB DN Hoài Ân tại TP Hồ Chí Minh để kêu gọi anh em doanh nhân ủng hộ gây quỹ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà con nghèo ở quê hương.

Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội ĐHBĐ đề ra kế hoạch tiếp tục vận động gây quỹ để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Chủ tịch Hội ĐHBĐ Đỗ Thanh Hùng cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết để cùng sẻ chia, đóng góp tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương. Đặc biệt là chương trình xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết để chung tay cùng tỉnh nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó được an cư, vươn lên trong cuộc sống. Riêng cá nhân tôi, mỗi năm sẽ ủng hộ chi phí xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương tại các địa phương trong tỉnh.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

null