Nhóm gây ra 18 vụ trộm lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Kông Chro vừa tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Dương Hoàng Long (25 tuổi) 40 tháng tù giam, Huỳnh Triệu Long (còn gọi là Long Xít, 24 tuổi) 30 tháng tù giam; Nguyễn Văn Thâm (17 tuổi) 24 tháng tù giam, Phan Đình Công (18 tuổi) 18 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội “trộm cắp tài sản”. Bị cáo Ngô Văn Khang (48 tuổi) bị tuyên 36 tháng tù cho hưởng án treo vì tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các bị cáo đều trú ở thị xã An Khê và huyện Kông Chro. Vụ trộm này còn có Ngô Văn Phước (SN 1997, trú xã Kông Yang, huyện Kông Chro) tham gia song do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Các đối tượng trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh
Các đối tượng trước vành móng ngựa. Ảnh: Ngọc Linh

Do biết nơi đây bà con dân tộc thiểu số hay nuôi dê tại các khu vực vắng người, không ai quản lý nên Dương Hoàng Long đã rủ Long Xít, Thâm, Công và Phước cùng tham gia trộm cắp. Trong khoảng thời gian từ ngày 28-10-2012 đến ngày 1-1-2013, các đối tượng đã dùng xe ô tô biển số 77K-1091 gây ra tổng cộng 18 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 58 con dê, tổng giá trị hơn 126 triệu đồng.

Số dê trộm được, cả bọn đem ra An Khê tiêu thụ. Ngoài thực hiện trộm cắp ở các xã của huyện Kông Chro, bọn chúng còn thực hiện trộm cắp ở các xã thuộc huyện Đak Pơ. Đến ngày 3-1-2013, cả nhóm đã bị bắt.

Ngọc Linh

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null