"Nhóm bác sĩ đi bán thuốc điều trị Covid-19 tại nhà" giở trò lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP Bến Tre cảnh báo một nhóm người giả danh bác sĩ đến tận nhà người dân đang điều trị Covid-19 để lừa đảo, trục lợi.

Công an TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre vừa ban hành bản tin tuyên truyền nhanh, thông tin về việc nhóm đối tượng lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để bán thuốc điều trị với giá rất cao.  
 

Công an phát đi cảnh báo nhóm giả danh bác sĩ bán thuốc dỏm
Công an phát đi cảnh báo nhóm giả danh bác sĩ bán thuốc dỏm


Theo Công an TP Bến Tre, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số người tự xưng là "nhóm bác sĩ đi bán thuốc điều trị Covid-19 tại nhà", đến nhà dân tuyên truyền là nhà nước không đủ thuốc điều trị Covid-19 nên người dân nên mua thuốc điều trị để dự phòng cho mình.

Nhóm này rao bán một liệu trình điều trị Covid-19 với giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm người này còn bán thuốc điều trị Covid-19 với giá 1 viên là 90.000 đồng. Trong khi đó, loại thuốc cùng chủng loại mà các đối tượng cho là thuốc điều trị Covid-19 bán lẻ tại nhà thuốc chỉ 5.000 đồng/viên.

Theo Công an tỉnh Bến Tre, những bác sĩ giả này tiếp cận các gia đình có người mắc Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại nhà và những hộ lân cận để gạ gẫm bán thuốc.

Công an đề nghị người dân phát hiện nhóm đối tượng này thông báo cho công an địa phương gần nhất xử lý.

Theo M. SƠN (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null