Nhà máy cán tôn Tâm Thức 1 bị đình chỉ hoạt động và đề nghị xử phạt 90 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có Thông báo số 64/TB-PC07 về việc đình chỉ hoạt động Nhà máy cán tôn Tâm Thức 1 thuộc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Tâm Thức (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa).

Trước đó, ngày 9-1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động số 63/QĐĐC-PC07 đối với Nhà máy cán tôn Tâm Thức 1 thuộc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Tâm Thức do bà Phan Thị Thanh Tâm làm Giám đốc (địa chỉ: tổ dân phố 9, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Lý do: Quá thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thực hiện việc thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy” nhưng vi phạm chưa được khắc phục.

Quyết định đình chỉ hoạt động nói trên được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyển đến UBND huyện Krông Pa, UBND thị trấn Phú Túc để biết và phối hợp thực hiện.

Theo Quyết định số 63/QĐĐC-PC07 của Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Nhà máy cán tôn Tâm Thức 1 thuộc Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dịch vụ Tâm Thức bị đình chỉ hoạt động kể từ 18 giờ, ngày 4-1-2023 vì căn cứ tình hình thực tế, xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ chưa được loại trừ, vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục được và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, Nhà máy cán tôn Tâm Thức 1 còn bị Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với hành vi “Đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy".

Liên quan vụ việc, trước đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nhà máy cán tôn Tâm Thức 1 đã có hành vi vi phạm: Đưa công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ. Ngày 8-12-2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với nhà máy từ 18 giờ, ngày 5-12-2022 đến 18 giờ, ngày 4-1-2023.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null