Nguyên Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xử lý hành vi thông thầu ở Ninh Thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù hành vi thông thầu đã được chỉ ra nhưng theo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, việc xử lý các sai phạm vẫn chưa thực hiện.

Ngày 24-3, một nguồn tin cho biết Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, liên quan đến dấu hiệu sai phạm trong quá trình đấu giá lô đất ở huyện Ninh Sơn.

Trong đơn, ông Thìn kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu sai phạm trong quá trình đấu giá tại thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79 có diện tích 1.116 m² thuộc mặt tiền Quốc lộ 27, xã Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn).

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cho rằng có dấu hiệu tiêu cực về hành vi móc ngoặc, thông tin cho nhau của những người tham gia đấu giá thửa đất đã nêu, do Hội đồng đấu giá huyện Ninh Sơn tổ chức vào ngày 10-1-2020.

Tháng 2-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận có văn bản kiến nghị hủy quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô đất này. Tuy nhiên đến nay, UBND huyện Ninh Sơn vẫn chưa có quyết định giải quyết các dấu hiệu tiêu cực trên.

Chính vì vậy ông Trương Xuân Thìn đã có đơn gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các cơ quan chức năng của tỉnh kiến nghị sớm xử lý vụ việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đưa tin, tháng 5-2024, ông Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận (từ năm 2007 - 2010), gửi đơn tố cáo hành vi thông thầu đến Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận và các tổ chức liên quan việc đấu giá lô đất chưa "sạch" tại huyện Ninh Sơn.

Theo đơn tố cáo, sáng 10-1-2020, ông Trương Xuân Thìn đến Trung tâm đấu giá hợp doanh Hải Đăng để theo dõi phiên đấu giá thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79.

Thửa đất đưa ra đấu giá hiện trạng là nơi kinh doanh nông ngư cụ của gia đình ông Hoàng An. Ảnh: Đ.K
Thửa đất đưa ra đấu giá hiện trạng là nơi kinh doanh nông ngư cụ của gia đình ông Hoàng An. Ảnh: Đ.K

Tại đây, ông Thìn chứng kiến khoảng 20 người tham gia đấu giá bàn tính việc đấu giá lô đất này. Cuộc bàn tính kéo dài từ 7 giờ 30 phút đến gần 10 giờ cùng ngày do bà N. khởi xướng, trước khi phiên đấu giá bắt đầu.

Vẫn theo ông Trương Xuân Thìn, giá khởi điểm thửa đất nói trên là hơn 900 triệu. Sau khi bàn tính xong, các bên thống nhất bỏ giá cao nhất là 1,2 tỉ đồng; sau đó sẽ bán lại cho ông Hoàng An (người đang sử dụng lô đất này) với giá 2 tỉ đồng.

Sau khi thỏa thuận xong, những người tham gia đấu giá yêu cầu ông Hoàng An viết giấy nhận nợ bà N. số tiền 880 triệu đồng.

Đến hơn 10 giờ ngày 10-1-2020, phiên đấu giá diễn ra và y như kết quả của việc thảo thuận trước đó, với giá trúng thầu khoảng 1,2 tỉ đồng.

Ngay sau phiên đấu giá vài phút, ông T., (một người có thỏa thuận trong nhóm) viết giấy thỏa thuận bán lại thửa đất số 364, tờ bản đồ số 79 này cho ông Hoàng An với giá 2 tỉ đồng. Ông Hoàng An đưa trước 200 triệu đồng cho nhóm người này kèm giấy đặt cọc.

Theo nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, ông làm đơn để tố cáo những người tham gia đấu giá đã có hành vi thông thầu, vi phạm Luật Đấu giá làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

Theo Châu Tỉnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai cần khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết.

Khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết

(GLO)- Kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 12-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng tiến độ, đảm bảo người dân có mái ấm mới để vui xuân, đón Tết.

Dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung

Sư đoàn 2 báo công hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

(GLO)- Sáng 12-1, tại Bảo tàng Quang Trung, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Hội nghị quán triệt tinh thần tăng tốc bứt phá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, áp dụng nguyên tắc 6 rõ trong điều hành.

Bám sát thực tiễn, tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

null