Người đàn ông bị nhóm thanh niên chém trọng thương khi đi dạo với bạn gái trên phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đi dạo cùng bạn gái ở phố đi bộ, ông M.N.V., Quốc tịch Mỹ, đã bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu chém trọng thương.

Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng trú tại TP Vinh để điều tra về việc liên quan đến một người nước ngoài bị chém trọng thương.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1985), trú tại phường Quang Trung; Nguyễn Thành Hưng (SN 2000), trú tại xã Hưng Lộc; Phạm Duy Đạt (SN 2000), trú tại xã Nghi Đức; Hoàng Duy Hưng (SN 2007), trú tại phường Đông Vĩnh; và 2 đối tượng trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc là Uông Sỹ Linh (SN 1996) và Nguyễn Tư Phước (SN 1996).

 

 Nhóm đối tượng liên quan tại cơ quan công an - Ảnh: Đài TH Nghệ An
Nhóm đối tượng liên quan tại cơ quan công an - Ảnh: Đài TH Nghệ An


Trước đó, vào đêm 10-9, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Vinh nhận thông tin ông M.N.V. (SN 1964), là người gốc Việt Nam có quốc tịch Mỹ đang đi dạo cùng với bạn gái tại khu vực phố đi bộ TP Vinh thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy áp sát, dùng mã tấu chém khiến ông V. bị thương tích nặng ở chân trái.

Gây án xong, nhóm người này lên xe máy tẩu thoát. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ông V. sau đó giám định tỉ lệ thương tích là 13%.

Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng đã chủ động tháo biển số xe máy, bịt khẩu trang che mặt, mặc quần áo dài để che giấu đặc điểm nhận dạng. Mặt khác, thời điểm xảy ra vụ án vào đêm muộn nên rất khó cho việc bị hại và người làm chứng nhận dạng các đối tượng gây án.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an đã bắt nhóm đối tượng trên. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận được Nguyễn Thị Vân thuê với số tiền 30 triệu đồng để chém ông V.. Sau khi nhận đơn đặt hàng, các đối tượng chia nhau theo dõi. Đêm 10-9, phát hiện ông V. đi bộ, Phạm Duy Đạt đã dùng mã tấu trực tiếp chém vào chân trái ông V..

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Hải Vũ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null