Người có uy tín ở Ia Grai tiên phong trên mọi lĩnh vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những người có uy tín ở huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, họ đã chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những tấm gương sáng

Tại làng Tung Breng (xã Ia Krai), nữ già làng Rơ Châm Phyal rất được người dân nể trọng. Không chỉ là cầu nối giữa người dân với chính quyền, bà Phyal còn nuôi dạy 4 người con ăn học thành tài, có công việc ổn định. Bà Rơ Châm Phyal bộc bạch: “Trước đây, ở vùng này chỉ có đàn ông được bầu làm già làng. Đến năm 2011, dân làng tín nhiệm bầu tôi giữ trọng trách này. Lúc đó, tôi cũng bất ngờ và lo lắng vì e không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng rồi, tôi luôn nỗ lực làm tốt công việc được giao để không phụ sự tin tưởng của bà con”.

 Nữ già làng Rơ Châm Phyal (bìa phải, làng Tung Bren
Nữ già làng Rơ Châm Phyal (bìa phải, làng Tung Breng, xã Ia Krai) tuyên truyền, vận động người dân chăm lo làm ăn phát triển kinh tế. Ảnh: Thiên Di


Nữ già làng chia sẻ, bà thường xuyên đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ tập tục lạc hậu, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Trong công tác hòa giải, bà dành thời gian lắng nghe, tìm hiểu kỹ ngọn nguồn sự việc rồi mới đưa ra lời khuyên can. “Đối với những hộ nghèo không có đất sản xuất, không có vốn, tôi cho mượn tiền, mượn đất để làm ăn. Từ đó, nhiều hộ trở nên khấm khá. Nhờ vậy mà làng thay đổi theo hướng tích cực”-bà Phyal kể.

Với vai trò Bí thư Chi bộ làng Nang (xã Ia Tô), ông Puih Er đã đóng góp nhiều công sức góp phần xây dựng quê hương. Khi chúng tôi đến thăm, ông Er đang chăm chú đọc báo. Ông chia sẻ: Muốn kịp thời thông tin đến người dân những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước thì mình phải chăm đọc báo, nghe đài, xem tivi. Trên báo, đài còn có những thông tin pháp luật bổ ích giúp mình thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở. Khi nói có sách, mách có chứng, bà con sẽ nghe theo. Cùng với đó, mình luôn đi đầu trong mọi việc nên khi nói, bà con hiểu và làm theo. “Đơn cử như năm 1999, khi cả làng trồng lúa, tôi tiên phong trồng cây cà phê. Lợi nhuận thu về, tôi đầu tư trồng thêm cây cao su, điều. Có thời điểm, tôi có 3 ha cà phê, 6 ha điều và 4.000 cây cao su. Thấy gia đình tôi thu nhập cao nhờ chăm chỉ làm lụng và mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dân làng dần học theo. Nhờ đó, đời sống của bà con ngày càng ổn định, số hộ nghèo giảm dần qua từng năm”-ông Er cho biết.

Nhận xét về những đóng góp của ông Puih Er với địa phương trong thời gian qua, bà Trương Thị Tình-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tô-cho hay: Phát huy vai trò của người có uy tín trong làng, ông Er ra sức vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo. Ông Er cũng rất tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác tiêm chủng, tham gia bảo hiểm y tế, thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phát huy vai trò người uy tín

Già Puih Er không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế mà còn đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Ảnh: Thiên Di
Già Puih Er (làng Nang, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Ảnh: Thiên Di


Những năm qua, huyện Ia Grai đã quan tâm, chăm lo đời sống của đội ngũ người có uy tín. Theo đó, người có uy tín trên địa bàn huyện luôn được phổ biến, cung cấp những thông tin mới nhất về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các buổi tập huấn. Hàng năm, huyện tổ chức cho người có uy tín đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, đoàn kết dân tộc. Riêng đầu năm 2022, huyện Ia Grai chuyển tận tay 2 máy điện thoại thông minh mà Ủy ban Dân tộc hỗ trợ cho 2 người có uy tín ở vùng khó khăn.

Theo ông Trương Thế Vinh-Trưởng phòng Dân tộc huyện Ia Grai: Toàn huyện có 88 người có uy tín. Thời gian qua, người có uy tín đã thực hiện rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc vận động người dân tộc thiểu số thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Đặc biệt, họ tham gia giải quyết một số vụ việc phát sinh liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nội bộ trong quần chúng nhân dân, thực hiện công tác hòa giải, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phòng-chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bài trừ nạn tự tử. Từ đó đã góp phần đẩy mạnh giảm nghèo, giúp nhiều người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người có uy tín phát huy vai trò của mình trong cộng đồng. Thông qua họ để vận động người dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và vay vốn để phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện”-ông Vinh cho biết.
 

 THIÊN DI