Ngăn chặn tội phạm tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những tháng đầu năm 2017, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 5 vụ án/6 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, thu giữ trên 100 kg thuốc nổ, 2 súng quân dụng cùng nhiều kíp nổ. Công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ đã góp phần ngăn ngừa các vụ việc phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 Đối tượng Nguyễn Văn Minh tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: L.A
Đối tượng Nguyễn Văn Minh tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Lê Ánh

Ngày 2-6-2017, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Bích (60 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát an ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng: Trần Thị Bích và Nguyễn Thị Bình (54 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đang vận chuyển 20 kg thuốc nổ và 225 kíp nổ được giấu trong thùng kín. Tại Cơ quan Điều tra, đối tượng khai nhận: Lần đầu mua 10 kg thuốc nổ với giá 2 triệu đồng, bán lại được hơn 4 triệu đồng. Sau đó, Bích tiếp tục mua thuốc nổ, kíp nổ để bán lại kiếm lời.

Đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 4-6-2017, Phòng An ninh Điều tra đã phối hợp với Công an TP. Pleiku bắt quả tang Nguyễn Văn Minh (44 tuổi, trú tại tổ 6, phường Yên Thế, TP. Pleiku) đang vận chuyển 50 kg thuốc nổ trên  đường Phạm Văn Đồng (TP. Pleiku). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ hơn 6 kg thuốc nổ. Theo điều tra của lực lượng Công an, cuối năm 2016, Minh quen biết với 1 đối tượng trên địa bàn xã Ia Krai (huyện Ia Grai). Sau khi nhận vận chuyển hơn 10 kg thuốc nổ của đối tượng này về TP. Pleiku giao cho Bích với số tiền 2 triệu đồng, Minh được trả tiền công 700 ngàn đồng. Nhiều lần sau đó, Minh chủ động liên lạc với Bích trao đổi mua, bán thuốc nổ, kíp nổ, thuê người vận chuyển. Được biết, Bích từng có 2 tiền án về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Cũng vì hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, ngày 2-6-2017, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Trương Xuân Vũ (30 tuổi, trú tại huyện Mang Yang) 2 năm tù. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Khoảng 16 giờ ngày 22-10-2016, vì mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, Vũ đã dùng súng tự chế có tác dụng như súng quân dụng, bên trong có 4 viên đạn chĩa súng vào mặt Đỗ Thành Khang (khách hát karaoke) đe dọa. Khi Khang vừa gạt khẩu súng ra khỏi tầm mặt của mình thì Vũ dùng bàn tay phải kéo và thả búa đập khiến súng nổ làm 1 viên đạn bay trúng thanh sắt bên hông quán. Vũ khai nhận mua khẩu súng này ở Lào kèm theo 7 viên đạn và đã bắn thử 3 viên.

Trung tá Phan Thanh Sơn-Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh, cho biết: Qua vụ án có thể thấy, một bộ phận người dân còn nhận thức hạn chế về hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Nhiều người đã phải trả giá đắt bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật. Hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho chính cá nhân và xã hội. Vì vậy, mỗi người dân cần ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

 Lê Ánh

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null