Nga tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine, phóng 108 drone trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đêm 11.5, Nga đã phóng 108 drone vào Ukraine và tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt khiến tài xế tàu chở hàng bị thương.

Theo Hãng tin Reuters, vào đêm 11.5, Nga đã phóng 108 máy bay không người lái vào Ukraine, đồng thời tấn công vào tuyến đường sắt ở khu vực Donetsk khiến một tài xế tàu chở hàng dân sự bị thương.

"Các đề xuất ngừng bắn đang bị phớt lờ, các cuộc tấn công thù địch vào cơ sở hạ tầng đường sắt vẫn tiếp diễn" - đại diện Đường sắt Ukraine Ukrzaliznytsia viết trên ứng dụng Telegram.

Nga tiếp tục phóng hàng loạt drone vào Ukraine ngày 11.5 - Ảnh: REUTERS

Nga tiếp tục phóng hàng loạt drone vào Ukraine ngày 11.5 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng phòng không Ukraine cho biết Kiev đã phá hủy 55 drone (máy bay không người lái) mà Nga phóng đi vào lúc 11h tối. 30 máy bay khác được cho là biến mất trên đường đi mà không bắn trúng bất cứ mục tiêu nào.

Theo Reuters, mới đây ngày 12.5, Nga tiếp tục bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M vào lực lượng Ukraine - mục tiêu trước đó đã sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS để tấn công khu vực Kursk của Nga.

Trong bối cảnh hai bên vẫn liên tục tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11.5 (giờ Việt Nam) đã đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để hai bên đạt được lệnh ngừng bắn thực sự.

Phía Nga khẳng định Tổng thống Putin đang làm mọi cách có thể để giải quyết vấn đề cũng như đạt được giải pháp thông qua các biện pháp hòa bình và ngoại giao.

"Vấn đề Ukraine là điều cực kỳ phức tạp. Đây không đơn giản chỉ là ký kết vào một tờ giấy cỡ A4 và gọi đó là thỏa thuận. Đó là một quá trình giải quyết đủ các chi tiết nhỏ và mỗi chi tiết đó đều đóng vai trò then chốt với tương lai của cả Nga và Ukraine", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc phỏng vấn với Đài ABC News hôm 11-5.

Phản hồi đề xuất từ phía Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11-5 viết trên Telegram rằng ông mong gặp Tổng thống Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15-5 tới và sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột.

(Theo TÂM DƯƠNG/TTO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng, trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa), Thủ tướng Anh Keir Starmer tại cuộc họp báo chung ở Paris ngày 6-1-2026. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Tin thế giới sáng 7-1: Mỹ lần đầu hậu thuẫn thiết lập các ‘trung tâm quân sự’ khắp Ukraine

(GLO)- Nga ủng hộ Venezuela bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia; Mỹ lần đầu hậu thuẫn thiết lập các ‘trung tâm quân sự’ khắp Ukraine; Israel tiếp tục không kích vào Liban; Giá rét bao trùm châu Âu, ít nhất 5 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-1.

Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

(GLO)- Mỹ có thể tăng thuế đối với Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu của Nga. Đây là phát ngôn của Tổng thống Donald Trump với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) mới đây.

Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Caracas. Ảnh: THX/TTXVN

Tin thế giới sáng 6-1: Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela

(GLO)- Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela; Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela; Ukraine cáo buộc Nga tấn công hàng loạt vào Kharkiv; Ấn Độ: Nhiều người phải sơ tán do cháy lớn ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-1.

null