Ngã mũ thán phục trước tài trang trí món ăn " đẹp không nỡ ăn" của cô nàng 9x

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chỉ tỉ mỉ trong việc chế biến, Mỹ Dung còn dành nhiều thời gian trang trí món ăn cho hấp dẫn, sinh động.

Trang trí món ăn "đẹp như tranh vẽ"

Mới đây, cô nàng Mỹ Dung (SN 1993, hiện đang làm việc tại Nhật Bản) đã nhận được nhiều quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng vì tài năng trang trí món ăn của mình. Các món ăn do cô chế biến đều được trình bày đẹp mắt, hấp dẫn như một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

Mỹ Dung chia sẻ: "Sang Nhật Bản làm việc đã gần 8 năm, ngoài đi làm giờ hành chính, cuối tuần có nhiều thời gian, mình sẽ vào bếp nấu những mâm đồ ăn truyền thống đậm chất Việt để giúp vơi đi nỗi nhớ nhà.


 

 Bắp cải cuộn thịt hấp rực rỡ đủ màu xanh đỏ tím vàng.
Bắp cải cuộn thịt hấp rực rỡ đủ màu xanh đỏ tím vàng.


Thời gian đầu, mình chỉ thích chụp ảnh đồ ăn thôi, lâu dần thì có đam mê với việc trang trí món ăn hơn nên chuyển qua bày biện cho đẹp mắt rồi trang trí tỉ mỉ hơn để chụp ảnh, tuần nào cũng vậy và đến giờ cũng được gần 3 năm rồi".

Cô nàng 9x bật mí, có những món ăn khó cô phải mất tới 3-4 tiếng để bày biện sao cho thật ưng ý. Ngay cả những món đơn giản, Dung cũng mất tời một tiếng rưỡi cả nấu và trang trí.

 

Phần rau để ăn lẩu gà được Dung sắp xếp mô phỏng cánh hoa nhiều cánh.
Phần rau để ăn lẩu gà được Dung sắp xếp mô phỏng cánh hoa nhiều cánh.


Mỹ Dung cho hay, sở dĩ việc phối màu và bày biện được đẹp mắt như vậy có lẽ cũng nhờ vào sở thích hội họa của mình. Trong mỹ thuật, việc sắp xếp bố cục và phối màu sao cho hài hòa, cân xứng là điều hết sức cần thiết và quan trọng.

Chính thói quen khi vẽ tranh đã giúp cho cô nàng có con mắt thẩm mỹ và đôi tay khéo léo, tỉ mỉ.

Cách chế biến món ăn Mỹ Dung học mỗi nơi 1 ít rồi điều chỉnh cho hợp khẩu vị, còn cách trang trí thì hầu như là cô tự nghĩ ra hết. Lúc lên thực đơn ăn món gì thì cô đã phải nghĩ xem phải trang trí nó như nào rồi.


 

Từ món bún đậu mắm tôm cho đến món bánh cuốn, gỏi cuốn, món lẩu cô nàng Mỹ đều tỉ mỉ trang trí rất đẹp mắt.
Từ món bún đậu mắm tôm cho đến món bánh cuốn, gỏi cuốn, món lẩu cô nàng Mỹ đều tỉ mỉ trang trí rất đẹp mắt.


Mặc dù nhà chỉ có 2 vợ chồng nhưng Mỹ Dung vẫn kỳ công làm rất nhiều, vừa thỏa đam mê nấu nướng vừa tận hưởng thành quả do mình làm ra. Chồng Mỹ Dung cũng không phản đối việc vợ "bày biện" mà còn vô cùng ủng hộ, chồng cũng nghiện cơm vợ nấu.

Cùng thưởng thức tài trang trí món ăn "thần sầu" của Mỹ Dung nhé!


 

Nhiều người phải
Nhiều người phải "ngã mũ thán phục" trước sự khéo léo, tỉ mỉ, kỳ công của 9x.
 Món ăn ngỡ như
Món ăn ngỡ như "trăm hoa đua nở".
Mẹt bún đậu mắm tôm của cô gái Việt xa xứ khiến người khác phải trầm trồ, đẹp tới mức không nỡ ăn.
Mẹt bún đậu mắm tôm của cô gái Việt xa xứ khiến người khác phải trầm trồ, đẹp tới mức không nỡ ăn.
Bánh hỏi hỏi làm xong
Bánh hỏi hỏi làm xong "không ăn cũng no".
 Mỹ Dung giành cuối tuần để nấu những món ăn Việt để đỡ chạnh lòng nhớ quê.
Mỹ Dung giành cuối tuần để nấu những món ăn Việt để đỡ chạnh lòng nhớ quê.

https://danviet.vn/nga-mu-than-phuc-truoc-tai-trang-tri-mon-an-dep-khong-no-an-cua-co-nang-9x-20211011160132727.htm

 

Theo MỘC (Dân Việt/Ảnh trong bài do NVCC)

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

null