Nga đề nghị thả con tin, Trung Đông nóng lên xuất phát từ xung đột Israel- Hamas

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Quan chức Nga gặp đại diện Hamas tại Moscow ngày 19/1, kêu gọi nhóm thả toàn bộ con tin và thảo luận về nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo tại Dải Gaza.
Hamas bàn giao con tin Israel cho Hội chữ thập đỏ hồi tháng 11-2023. Ảnh: Reuters

Hamas bàn giao con tin Israel cho Hội chữ thập đỏ hồi tháng 11-2023. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nói trong buổi gặp Musa Abu Marzouk, thành viên cấp cao của Hamas rằng, trong số các con tin mà Hamas và các nhóm vũ trang tại Dải Gaza đang giữ có ba công dân Nga là Andrey Kozlov, Alexander Lobanov và Alexander Trufanov.

Hamas cùng ngày cho biết cuộc gặp nhằm "làm rõ lập trường phong trào và chính sách đối với các tù binh" mà họ đang giam. Đại diện Hamas và Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng thảo luận về đảm bảo lệnh ngừng bắn trên Dải Gaza, khu vực đang bị phong tỏa.

Thứ trưởng Bogdanov và ông Marzook cũng thảo luận về tình hình xung đột giữa các nhóm vũ trang ở Dải Gaza với Israel, khủng hoảng nhân đạo sắp trở thành thảm họa tại khu vực. Hamas cho biết Thứ trưởng Bogdanov "bày tỏ ủng hộ với quyền của người dân Palestine".

Giới chức Israel cho biết các tay súng Hamas bắt hơn 240 con tin trong vụ tấn công hồi đầu tháng 10/2023. Khoảng 130 con tin vẫn ở Gaza, trong đó 112 người được cho là còn sống.

Trong chuyến thăm Moscow cuối tháng 10/2023, ông Marzook nhấn mạnh Hamas xem Nga là "người bạn thân thiết" và sẵn sàng trả tự do cho con tin Nga, tuy nhiên cần thời gian xác minh vị trí con tin.

Liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov ngày 19/1 cho biết, Nga quan ngại tình hình căng thẳng tại Trung Đông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như quan hệ đang "nóng lên" giữa Iran và Pakistan. Theo ông, một phần nguyên nhân là do cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Ông nhấn mạnh Moscow kêu gọi tất cả các nước và các bên liên quan kiềm chế, giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.

Có thể bạn quan tâm