Nga cho phép hoán đổi tài sản bị phong tỏa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Tài chính Nga cho biết, từ ngày 25/3 tới, những người Nga sở hữu chứng khoán nước ngoài bị phong tỏa có thể đăng ký bán chúng cho người nước ngoài có tài sản bị phong tỏa ở Nga.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cho rằng kế hoạch này sẽ vi phạm lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hơn 3,5 triệu người Nga bị đóng băng tài sản ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của phương Tây. (Ảnh: Reuters)
Hơn 3,5 triệu người Nga bị đóng băng tài sản ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của phương Tây. (Ảnh: Reuters)

Các giao dịch sẽ diễn ra thông qua bên trung gian của Nga, phù hợp với sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ban hành vào tháng 11 năm ngoái, nhằm mở đường cho các nhà đầu tư Nga và nước ngoài giải tỏa tài sản bị đóng băng do các lệnh trừng phạt của phương Tây và biện pháp đáp trả của Nga.

Một số nhà đầu tư hoài nghi về khả năng phương Tây nhượng bộ Nga.

Bernard Horn, chủ tịch kiêm giám đốc danh mục đầu tư của Polaris Capital Management, một công ty đầu tư có trụ sở tại Boston sở hữu cổ phần của nhà sản xuất kim cương lớn nhất Nga Alrosa, cho rằng bước đi của Nga có vẻ có "nhiều sương mù”.

“Chúng tôi vẫn hoạt động hoàn toàn theo tất cả các lệnh trừng phạt”, ông cho biết.

Theo chuyên gia này, khi Nga đang cần nguồn lực để duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine, có thể hiểu tại sao Mátxcơva cố gắng đưa vốn của mình quay trở lại.

Ông Horn cho rằng đây là một cách lách, nhưng có thể vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bộ Tài chính Nga cho biết, các đơn đăng ký cần được nộp cho hãng môi giới Investitsionnaya Palata trong thời gian từ ngày 25/3 – 8/5, và việc xử lý các giao dịch phải được hoàn thành trước ngày 1/9 năm nay.

Do các lệnh trừng phạt, hơn 3,5 triệu người Nga bị đóng băng tài sản ở nước ngoài, với trị giá khoảng 1,5 nghìn tỷ rúp (16,3 tỷ USD).

Euroclear, một trong những tổ chức đang giữ chứng khoán nước ngoài của các nhà đầu tư Nga, cho biết khó đánh giá liệu kế hoạch của Nga có khả thi vào thời điểm hay không.

Có thể bạn quan tâm

Ngọn lửa bao trùm các tòa chung cư trong đêm 26-11-2025. Ảnh: HKFP

Tin thế giới sáng 4-12: Vụ cháy cụm chung cư Hồng Kông: 159 người thiệt mạng, còn 31 người mất tích

(GLO)- Quốc hội Ukraine thông qua ngân sách năm 2026, 59% dành cho quốc phòng; Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Ấn Độ, tăng cường hợp tác kinh tế; Vụ cháy cụm chung cư Hồng Kông: 159 người thiệt mạng, còn 31 người mất tích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-12.

Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370

Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay MH370

(GLO)- Sau 11 năm, tung tích chiếc máy bay xấu số MH370 của hãng hàng không Malaysia Airline vẫn “bặt vô âm tín”. Bộ Giao thông vận tải Malaysia thông báo sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm kể từ ngày 30-12 sau khi tạm dừng chiến dịch vào hồi tháng 4 do thời tiết không thuận lợi.

Israel áp đặt lệnh giới nghiêm ở Bờ Tây

Israel áp đặt lệnh giới nghiêm ở Bờ Tây

(GLO)- Thành viên Hội đồng thị trấn Qabatiya Ali Zakarna cho biết lực lượng Israel đã hiện diện tại thị trấn nhiều ngày và sáng 3-12 đã chiếm một số nhà để sử dụng làm trạm quân sự. Sau đó, lệnh giới nghiêm được ban bố, hạn chế việc di chuyển của người dân “cho đến khi có thông báo mới”.

Phái đoàn Ukraine đàm phán với Mỹ về thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ảnh: Reuters

Tin thế giới 1-12: Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ tiến triển trong đàm phán với Ukraine ở Floria

(GLO)- Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ tiến triển trong đàm phán với Ukraine ở Floria; Ukraine ra lệnh trừng phạt mới với Nga; Tổng thống Ba Lan hủy cuộc gặp với Thủ tướng Hungary; Quốc hội Venezuela sẽ điều tra vụ tấn công tàu của Mỹ;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-12-2025.

null