Náo nức không khí đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều quốc gia châu Á đang trang hoàng chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 với sắc đỏ chủ đạo tràn ngập khắp các phố phường. Người dân tất bật mua sắm, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức khiến không khí thêm vui tươi, rộn ràng.
Người dân mua đồ trang trí chuẩn bị cho Tết Nguyên đán tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua đồ trang trí chuẩn bị cho Tết Nguyên đán tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đèn lồng được thắp sáng rực rỡ tại Triển lãm đèn lồng đón Tết Nguyên đán ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đèn lồng được thắp sáng rực rỡ tại Triển lãm đèn lồng đón Tết Nguyên đán ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đèn lồng được thắp sáng rực rỡ tại hội chợ đèn lồng đón Tết Nguyên đán ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đèn lồng được thắp sáng rực rỡ tại hội chợ đèn lồng đón Tết Nguyên đán ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đèn lồng được thắp sáng rực rỡ tại hội chợ đèn lồng đón Tết Nguyên đán ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đèn lồng được thắp sáng rực rỡ tại hội chợ đèn lồng đón Tết Nguyên đán ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua câu đối trang trí Tết Nguyên đán tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua câu đối trang trí Tết Nguyên đán tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua đồ trang trí chuẩn bị cho Tết Nguyên đán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua đồ trang trí chuẩn bị cho Tết Nguyên đán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đường phố được trang hoàng đón Tết Nguyên đán tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 31/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Đường phố được trang hoàng đón Tết Nguyên đán tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 31/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Đồ trang trí Tết Nguyên đán được bày bán tại Jakarta, Indonesia, ngày 4/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Đồ trang trí Tết Nguyên đán được bày bán tại Jakarta, Indonesia, ngày 4/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân chọn mua đồ trang trí Tết Nguyên đán tại khu chợ ở Viêng Chăn, Lào, ngày 1/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân chọn mua đồ trang trí Tết Nguyên đán tại khu chợ ở Viêng Chăn, Lào, ngày 1/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua đồ trang trí Tết Nguyên đán tại Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân mua đồ trang trí Tết Nguyên đán tại Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Trang trí cây Thịnh vượng mừng Tết Nguyên đán ở Manila, Philippines ngày 1/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trang trí cây Thịnh vượng mừng Tết Nguyên đán ở Manila, Philippines ngày 1/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Nghệ sĩ nhí biểu diễn nghệ thuật đón Tết Nguyên đán tại Richmond Hill, Ontario, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Nghệ sĩ nhí biểu diễn nghệ thuật đón Tết Nguyên đán tại Richmond Hill, Ontario, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null