Mỹ nêu quan điểm về việc kết nạp Ukraine trở thành thành viên NATO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó Trợ lý thứ nhất Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Yury Kim cho biết Washington chỉ công nhận việc Ukraine gia nhập NATO khi có sự đồng ý của tất cả các nước thành viên trong liên minh.
Cờ của Ukraine và NATO. (Nguồn: NATO)
Cờ của Ukraine và NATO. (Nguồn: NATO)

Phó Trợ lý thứ nhất Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Yury Kim ngày 9/11 nhận định Ukraine nên được chấp nhận vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tuy nhiên Washington chỉ công nhận khả năng này khi có sự đồng ý của tất cả các nước thành viên trong liên minh.

Bà Kim nêu rõ: "Tổng thống (Mỹ) Joe Biden đã nói rất rõ về vấn đề này: Tương lai của Ukraine là ở NATO, tương lai của Ukraine là ở châu Âu. Không nghi ngờ gì về điều đó. Tuy nhiên, có những yêu cầu, có những điều kiện phải được đáp ứng.”

Phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, bà Kim nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng nói rõ rằng chúng tôi tiếp tục ủng hộ chính sách mở cửa của NATO. Khi chúng ta tiến lên phía trước, các bạn sẽ thấy các bước đi của chúng ta tiếp tục chuẩn bị cho Ukraine trở thành thành viên. Khi thời điểm đó đến. Khi tất cả các đồng minh đồng ý rằng thời điểm đó đã đến.”

Ngoài ra, quan chức ngoại giao Kim cho biết Mỹ sẽ cố đảm bảo rằng hỗ trợ của Washington, dù đó là trang thiết bị hay đào tạo, sẽ đưa Ukraine ngày càng đến gần hơn với khả năng hợp tác đầy đủ (với NATO).

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/11 cho biết nước này sắp hoàn tất mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine "đang chuẩn bị cho các bước tiếp theo," trong đó có việc củng cố thể chế nhà nước và nỗ lực để thích ứng các tiêu chuẩn của EU.

Ngày 8/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã khuyến nghị Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về tư cách thành viên với Ukraine và Moldova và cấp quy chế ứng cử viên cho Gruzia.

EC đánh giá Ukraine đã hoàn thành 90% các cải cách theo yêu cầu của EU. Các cuộc đàm phán sẽ chính thức được tiến hành với Ukraine sau khi Kiev chấp nhận các điều kiện còn lại liên quan đến đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, thông qua luật vận động hành lang phù hợp với các tiêu chuẩn của EU và tăng cường các biện pháp bảo vệ dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null