Mỹ dừng đóng phí cho WTO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã tạm dừng đóng góp tài chính cho Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm chi tiêu chính phủ và rút lui khỏi các thể chế toàn cầu mà họ coi là trái ngược với chủ trương "Nước Mỹ trên hết".

Trước trụ sở WTO tại Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)
Trước trụ sở WTO tại Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)

Mỹ có kế hoạch rút khỏi một số tổ chức, như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và cắt giảm đóng góp cho các tổ chức khác.

WTO đã gặp trở ngại ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, khi Washington ngăn chặn việc bổ nhiệm thẩm phán mới vào tòa phúc thẩm, khiến hệ thống giải quyết tranh chấp quan trọng của tổ chức này chỉ hoạt động một phần.

Washington cáo buộc cơ quan phúc thẩm WTO lạm quyền khi giải quyết các tranh chấp thương mại.

WTO đặt trụ sở tại Geneva, hoạt động bằng ngân sách 205 triệu franc Thụy Sĩ (232,06 triệu USD) trong năm 2024.

Mỹ có nghĩa vụ đóng góp khoảng 11% chi phí đó dựa trên tính toán về thị phần thương mại toàn cầu của nước này.

Một đại diện Mỹ phát biểu trong cuộc họp về ngân sách của WTO ngày 4/3 rằng các khoản tiền đóng góp của họ cho năm 2024 và 2025 đã bị tạm dừng để chờ xem xét, và Mỹ sẽ thông báo cho WTO về kết quả vào một ngày nào đó, hai nguồn tin nắm được nội dung cuộc họp cho biết.

Một nguồn tin thứ ba xác nhận thông tin này và cho biết WTO đã có "Kế hoạch B" để phòng trong trường hợp Mỹ kéo dài thời gian tạm dừng.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị cung cấp thông tin về vấn đề này.

Người phát ngôn của WTO Ismaila Dieng cho biết: "Nhìn chung, các khoản nợ quá hạn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Ban thư ký WTO. Nhưng Ban thư ký vẫn tiếp tục quản lý các nguồn lực của mình một cách thận trọng và có kế hoạch để cho phép Ban thư ký hoạt động trong phạm vi giới hạn tài chính do bất kỳ khoản nợ quá hạn nào gây ra”.

Tính đến cuối tháng 12/2024, Mỹ đã nợ 22,7 triệu franc Thụy Sĩ (25,70 triệu USD) phí đóng góp cho WTO, Reuters dẫn tài liệu của tổ chức này cho biết.

Theo các quy tắc của WTO, bất kỳ thành viên nào không trả phí sau hơn 1 năm sẽ phải chịu "các biện pháp hành chính", như mất quyền chủ trì các cơ quan của WTO cũng như không nhận được tài liệu chính thức.

Chưa rõ những biện pháp này đã được áp dụng với Mỹ chưa.

Tài liệu nội bộ của WTO cho thấy tính đến cuối năm 2024, năm quốc gia thành viên khác, gồm Bolivia, CHDC Congo, Djibouti, Gabon và Gambia, nằm trong nhóm nợ phí.

Theo Bình Giang (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null