Mỹ có thể cho phép Ukraine sử dụng vũ khí nhằm vào lính Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ukraine sẽ có thể sử dụng vũ khí Mỹ như một phương tiện tự vệ và Mỹ có thể đáp trả việc Triều Tiên đưa quân tới Nga. Tuy nhiên, ông Lloyd Austin không nêu chi tiết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 30/10 tuyên bố quân đội Ukraine sẽ có thể sử dụng vũ khí của Mỹ nhằm vào các binh sỹ Triều Tiên.

Theo ông Austin, Ukraine sẽ có thể sử dụng vũ khí Mỹ như một phương tiện tự vệ và Mỹ có thể đáp trả việc Triều Tiên đưa quân tới Nga. Tuy nhiên, ông Austin không nêu chi tiết.

Tuyên bố của ông Austin nêu rõ: “Nếu binh lính Triều Tiên chiến đấu bên cạnh binh sỹ Nga trong cuộc xung đột này… thì binh sỹ Ukraine có quyền tự vệ và họ sẽ làm như vậy với vũ khí mà chúng tôi và những bên đã cung cấp. Đây là điều được mong đợi.”

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nói rằng Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) cần tấn công binh sỹ Triều Tiên nếu họ xâm nhập lãnh thổ Ukraine. Khi được hỏi liệu người Ukraine có cần “tấn công đáp trả,” ông Biden trả lời báo giới: “Nếu họ tiến vào lãnh thổ Ukraine thì có."

Trong khi đó báo El Pais của Tây Ban Nha cho biết VSU đã thực hiện một số cuộc tấn công vào các mục tiêu ở tỉnh Kursk của Nga, nơi mà theo họ, có thể có binh lính Triều Tiên.

Các đòn tấn công nhằm vào các tòa nhà được cho là nơi ở của quân nhân Triều Tiên, nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào về sự xuất hiện của những quân nhân này trong khu vực.

Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ chính quyền Nga về sự hiện diện của binh sỹ Triều Tiên ở tỉnh Kursk.

Trong khi đó, Thời báo Tài chính (FT) của Anh đưa tin khoảng 3.000 binh sỹ Triều Tiên đang ở cách biên giới Ukraine 50km. Có thông tin cho rằng họ đã được bí mật vận chuyển bằng xe tải dân sự từ Viễn Đông đến tỉnh Kursk.

Theo nguồn tin, trong số 3.000 quân nhân, chỉ vài trăm là lực lượng đặc nhiệm, còn lại là quân chính quy.

Tình báo Hàn Quốc cho biết lính Triều Tiên tham chiến bên phía Nga hầu hết đều khoảng 20 tuổi.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null