Mướn phim học cách giết người, 2 khách trọ nhận án tử hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17-3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử lưu động vụ án giết người cướp của từng gây rúng động tại địa phương. Tại đây, hai bị cáo thú nhận đã mướn phim về học cách siết cổ trước khi ra tay với chủ nhà trọ.
 

Hai bị cáo Trung (trái) và Nhanh tại phiên tòa.
Hai bị cáo Trung (trái) và Nhanh tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử đã tuyên mức án tử hình đối với Võ Hoàng Trung (tự Tý, 33 tuổi, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), và Nguyễn Văn Nhanh (35 tuổi, ngụ xã Phan, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), cùng tội “giết người” và “cướp tài sản”.
 
Theo cáo trạng, thấy bà Nguyễn Thị Kim Hoa (45 tuổi), chủ nhà trọ nơi Trung thuê ở có đeo nhiều nữ trang nên Võ Hoàng Trung (bán vé số) đã nảy ý định giết bà để cướp của.
 
Do Trung bị dị tật bẩm sinh, một chân bị thọt nên cần người giúp sức. Trung gặp Nhanh (cũng là người thuê trọ ở nhà bà Hoa) rủ rê và được Nhanh đồng ý giết bà Hoa cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
 
Sau đó Trung và Nhanh bàn bạc và thống nhất học cách siết cổ giết người như cảnh trong phim hành động. Để thực hiện, Trung thuê phim về nhà cùng nhau xem cách siết cổ nạn nhân rồi cùng nhau tập luyện. Sau đó, cả hai chuẩn bị dao và dây thắng xe đạp để hành động.
 
Ngày 22-10-2012, Trung đánh lừa bà Hoa đến một rẫy khoai mì trong rừng cao su thuộc xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh. Tai đây, Nhanh bất ngờ nhảy ra dùng dây thắng xe đạp siết cổ, quật ngã bà Hoa xuống đất. Trung dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ làm bà Hoa chết tại chỗ.

Giết bà Hoa xong, cả hai lấy xe máy, điện thoại, tiền và nữ trang với tổng giá trị gần 80 triệu đồng. Sau đó, hai bị cáo đem nữ trang về TP. HCM bán chia mỗi người hơn 17 triệu đồng. Còn chiếc xe máy và điện thoại di động vứt lại trên đường.

Đến ngày 4-11-2012, Nhanh ra đầu thú, qua lời khai của Nhanh, ngay trong ngày Trung đã bị bắt.   

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null