Một phó chủ tịch huyện bị kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó chủ tịch huyện ở Quảng Trị bị kỷ luật vì vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 12-7, tin từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này vừa chủ trì cuộc họp, xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó, sau khi xem xét kết quả kiểm tra và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy ông Lê Quang Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa - đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Quang Thuận bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trước đó, 4-7, tại kỳ họp thứ 36, khóa XVII, UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Quang Thuận.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy với trách nhiệm là Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa phụ trách lĩnh vực đất đai, ông Lê Quang Thuận đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Những vi phạm trên của ông Lê Quang Thuận đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và bản thân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Quang Thuận theo thẩm quyền.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với 4 cán bộ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trong thời gian từ năm 2019 - 2021, các đối tượng trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện thẩm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 7 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null