Mang Yang: Đảm bảo nguồn điện phục vụ người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước đây, nguồn điện cấp cho huyện Mang Yang được truyền tải từ TP. Pleiku. Khi đến địa bàn huyện, chất lượng điện áp trên đường dây trung áp đã suy giảm nhiều, không đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân. Nhưng hiện nay, nhờ lưới điện được đầu tư nâng cấp, tình trạng này đã được khắc phục.

Hiện đang là cao điểm mùa khô nên phụ tải dùng cho bơm tưới cây công nghiệp ở các huyện phía Tây của tỉnh, trong đó có huyện Mang Yang, tăng rất cao. Song người dân nơi đây vẫn hài lòng vì nguồn điện phục vụ bơm tưới đảm bảo. Ông Ksor H’Nol (làng Tar, xã Kon Chiêng) hồ hởi: “Nhà mình trồng cà phê và hồ tiêu. Trước kia, điện yếu lắm nên việc bơm nước tưới cho vườn cây gặp nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ, điện mạnh nên dân dùng thoải mái, bơm nước tưới cà phê rất thuận lợi”.

 

Nhân viên Điện lực Mang Yang sửa chữa lưới điện tại xã Kon Thụp. Ảnh: H.D
Nhân viên Điện lực Mang Yang sửa chữa lưới điện tại xã Kon Thụp. Ảnh: H.D

Những năm trước, khi nguồn điện cấp cho huyện Mang Yang được truyền tải từ Pleiku xuống, chất lượng điện áp trên đường dây trung áp suy giảm nhiều, đặc biệt là các xã nằm cuối đường dây như khu vực 5 xã phía Nam hoặc các xã phía Đông giáp đèo Mang Yang. “Mặc dù rất nhiều giải pháp đã được triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng điện năng nhưng điện áp tại đây rất thấp và không được cải thiện nhiều.

Nguyên nhân là do nguồn cấp điện ở xa, đường dây trung áp cấp điện rất dài, tiết diện dây không đảm bảo và không đồng đều, điện áp cuối các xuất tuyến duy trì ở mức thấp, trạm biến áp không đủ công suất cung cấp, đường dây hạ áp được xây dựng từ lâu nên chất lượng còn lại của dây khá thấp, điện trở suất cao nên điện áp không đảm bảo… Vì thế, tổn thất điện năng của Điện lực Mang Yang luôn ở mức cao, thậm chí có những năm ở mức hai con số. Sự cố làm gián đoạn cung cấp điện cũng thường xuyên xảy ra”-ông Trần Minh Thắng-Giám đốc Điện lực Mang Yang, cho biết.

Xác định nhiệm vụ đảm bảo nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực, đồng thời bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nâng cao  độ tin cậy cung cấp điện là nhiệm vụ quan trọng, Điện lực Mang Yang đã đăng ký kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện phân phối đơn vị đang quản lý vận hành. Từ năm 2014 đến nay, lưới điện huyện Mang Yang đã được đầu tư xây dựng mới trên 10 km đường dây trung áp, 13 trạm biến áp, trên 15 km đường dây hạ áp. Trong năm 2015, trạm biến áp 110 kV được xây dựng và đưa vào vận hành, góp phần cải thiện chất lượng điện áp cung cấp cho huyện Mang Yang.

Đối với lưới điện cũ, vận hành lâu ngày chất lượng kém, năng lực cấp điện thấp cũng đã được cải tạo, nâng cấp từng phần qua nhiều giai đoạn từ nguồn vốn sửa chữa lớn hàng năm. Các dây dẫn đường trục trung áp, hạ áp đã được thay thế nâng tiết diện đảm bảo năng lực cấp điện phù hợp, giảm tổn thất điện năng; các đoạn tuyến hành lang phức tạp đã được cải tạo nhằm đảm bảo an toàn. Nhờ đó, điện thương phẩm của Mang Yang năm 2010 là hơn 15 triệu kWh thì đến năm 2017 là hơn 52 triệu kWh. Tổn thất điện năng cũng giảm từ 9,21% xuống 4,6%.

“Hiệu quả từ việc đầu tư lưới điện là rất rõ, điện áp tăng, tổn thất giảm, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Nếu năm 2014, Mang Yang có 112 trạm biến áp công cộng và 80 trạm biến áp khách hàng thì hiện Điện lực đang quản lý vận hành 133 trạm biến áp công cộng và 100 trạm biến áp khách hàng. Bên cạnh đó, lượng công tơ điện tử chiếm 54% tổng số công tơ có trên lưới, có 40 trạm biến áp đã đưa vào vận hành hệ thống RF-Spider và Spider Gis”-Giám đốc Điện lực Mang Yang phấn khởi nói. Ông Thắng cho biết thêm, trong năm nay, đơn vị dự kiến tiếp tục đưa 20 trạm biến áp vận hành hệ thống RF-Spider, 100% công tơ các trạm biến áp đo xa, dần hoàn thiện hệ thống lưới điện thông minh trên địa bàn huyện.

Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chư Sê đột phá trong thu ngân sách

Chư Sê tạo đột phá trong thu ngân sách

(GLO)- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Thuế xã Chư Sê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trong thu ngân sách nhà nước. Nhờ đó, xã đã về đích trước kế hoạch.

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

(GLO)- Sau bão lũ, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh rà soát, xem xét cơ cấu lại nợ và giãn thời gian thanh toán cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

(GLO)- Bão vừa tan, lũ dữ lại ập đến khiến nhiều doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Gia Lai rơi vào tình cảnh “thiệt hại kép”. Nhà xưởng ngập sâu trong nước, máy móc hư hỏng hàng loạt, hàng hóa chờ xuất chìm trong bùn non…, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tê liệt.

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

null