Lừa xe ôm đến đoạn đường vắng để cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-5, Công an huyện Đak Đoa cho biết đang chờ kết quả định giá tài sản để hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Phut (SN 1996), trú tại làng Kon Dram, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa về hành vi cướp tài sản.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 14 giờ, ngày 3-5, ông Đàm Văn Lưu làm nghề chạy xe ôm đang đợi khách ở Trung tâm Thương mại huyện Đak Đoa thì có một nam thanh niên đến hỏi thuê ông chở vào xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa. Sau khi thống nhất mức giá là 150 ngàn đồng, ông Lưu điều khiển xe máy hiệu Exciter 135 BKS 81C-046.17 chở người thanh niên đi về hướng xã Đak Sơmei. Khi đến đoạn đường vắng ở làng Đe Gôn (xã  Đak Sơmei), người thanh niên kêu ông lưu dừng xe để đi vệ sinh. Tại đây, lợi dụng lúc ông Lưu sơ hở người thanh niên đã lên xe của ông Lưu nổ máy bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đak Đoa đã cử lực lượng tập trung xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Đến ngày 9-5, công an huyện đã bắt giữ Phut tại làng Kon Dram, xã Hà Đông khi đối tượng đang đi tìm nơi tiêu thụ chiếc xe vừa cướp được.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null