Lừa bán xe sang Mercedes với giá "bèo"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sử dụng tài khoản Facebook, Zalo đăng hình ảnh ôtô nhãn hiệu Mercedes C300, màu trắng, có nguồn gốc từ Campuchia rao bán, khi con mồi “cắn câu” tin tưởng chuyển tiền, 3 đối tượng lập tức cắt liên lạc…

Sáng 12-4, Công an TP Hải Phòng cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa điều tra, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội.

Các đối tượng sử dụng hình ảnh đăng trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng sử dụng hình ảnh đăng trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào giữa tháng 2-2023, Công an quận Ngô Quyền nhận được trình báo của anh T.T.L. (SN 1993, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền), về việc bị các đối tượng lừa bán ôtô để chiếm đoạt số tiền 290 triệu đồng qua mạng xã hội.

Cũng theo trình báo, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Lê Phương Bảo" và tài khoản Zalo "Auto Phương Bảo", đưa hình ảnh xe ôtô nhãn hiệu Mercedes C300, màu trắng, có nguồn gốc từ Campuchia lên mạng xã hội rao bán.

Qua quá trình giao dịch, anh T.T.L. cảm thấy tin tưởng nên đã chuyển tiền cho các đối tượng trên để mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với anh T.T.L. và chiếm đoạt số tiền trên.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, Công an quận Ngô Quyền đã xác lập chuyên án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", triển khai các biện pháp nghiệp vụ và thu thập chứng cứ, đấu tranh phá án.

3 đối tượng lừa đảo bị Công an quận Ngô Quyền bắt giữ.

3 đối tượng lừa đảo bị Công an quận Ngô Quyền bắt giữ.

Qua đó, xác định các đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của anh T.T.L. là Võ Thanh Lâm (SN 1998), Nguyễn Ngọc Trái (SN 1998) và Nguyễn Văn Quý (SN 2001), cùng trú tại thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ngay sau đó, lực lượng phá án đã bắt giữ 3 đối tượng trên. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời phát thông báo tìm những bị hại liên quan đến các tài khoản mạng xã hội nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null