Lĩnh án tù vì tội đánh người gây thương tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-9, Tòa án Nhân dân huyện Chư Pah đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Thị Thu (SN 1977, trú tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cùng đồng bọn về tội cố ý gây thương tích.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chư Pah, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản sau ly hôn giữa Phạm Thị Thu  và Phạm Văn Long: Vào sáng ngày 01-11-2011, Thu đã nhờ Ngô Tùng Công (SN 1974, trú tại TP. Kon Tum) chở xuống xã Hà Tây để giải quyết việc gia đình. Khi đến nơi, Thu gọi điện thoại cho anh Long thì giữa hai người xảy ra tranh cãi.

Sau đó Phạm Văn Long cùng hai thanh niên tên Đức và Vinh đi xe máy đến gặp Thu, tại đây hai bên vẫn tiếp tục to tiếng. Thấy vậy, Ngô Tùng Công gọi điện cho Nguyễn Duy Quang (SN 1993, trú TP.Kon Tum) và một thanh niên tên Hùng xuống xã Hà Tây để đưa Công và Thu về. Sau khi nhận được điện thoại, Quang đã rủ Lục Thiên Vũ Hoàng, Trần Văn Hiền (cùng trú tại TP. Kon Tum) còn Hùng rủ thêm 3 thanh niên khác (chưa xác định được lai lịch) để cùng đi.

Sau khi thống nhất, Hùng chở một thanh niên đi xe mô tô, 5 đối tượng còn lại đi trên xe taxi xuống xã Hà Tây theo chỉ đạo của Công và Thu. Đến đoạn cầu gãy, cách xã Hà Tây khoảng 2 km thì cả nhóm đứng chờ. Một lúc sau, khi nhóm của anh Long, Đức, Vinh đi từ xã Hà Tây ra về, đến địa điểm trên thì bị nhóm của Hùng cầm hung khí đuổi đánh, nhưng nhóm của anh Long chạy thoát. Sau đó, anh Long gọi điện cho Phạm Văn Thanh (anh trai Long) cùng hai thanh niên khác đến ngã ba Trà Huỳnh giúp đỡ mình. Khi đến ngã ba Trà Huỳnh thì cả hai nhóm gặp nhau nên xảy ra hỗn chiến, lúc này Hùng cùng đồng bọn cầm dao đuổi theo Phạm Văn Thanh và chém liên tiếp vào tay và người anh Thanh…

Sau vụ hỗn chiến, Phạm Văn Thanh được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Kon Tum, kết quả giám định thương tật tổng cộng là 12%. Sau khi gây án, 4 đối tượng Thu, Công, Quang và Hoàng bị công an huyện Chư Pah bắt tạm giam, các đối tượng còn lại đang bỏ trốn. Xét hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội. Tòa án Nhân dân huyện Chư Pah đã tuyên phạt Phạm Thị Thu, Lục Thiên Vũ Hoàng 24 tháng tù, Ngô Tùng Công 36 tháng tù, Nguyễn Duy Quang 30 tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường tổn thất về sức khỏe, tinh thần cho bị hại 50 triệu đồng.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null