Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-11, Công an TP. Pleiku cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Điệp (SN 2002) và Nguyễn Văn Giang (SN 2003, cùng trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Điệp (bìa trái) và Giang. Ảnh: Ngọc Anh
Đối tượng Điệp (bìa trái) và Giang. Ảnh: Ngọc Anh

Theo đó, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 15-11, tại nhà số 370/8 Phạm Văn Đồng (thuộc tổ 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku), Công an TP. Pleiku bắt quả tang Điệp, Giang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ trên người Điệp 1 gói nilon nhỏ bên trong chứa chất dạng tinh thể, màu trắng và 3 viên nén màu hồng xám. Đối tượng khai nhận là thuốc lắc và ma túy dạng khay của Giang đưa để đi bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Giang, lực lượng Công an phát hiện thêm 45 gói nilon nhỏ bên trong chứa chất dạng tinh thể, màu trắng, 40 viên nén màu hồng xám, 10 viên nén màu xanh. Đối tượng khai nhận là thuốc lắc và ma túy dạng khay cất giấu để bán kiếm lời.

Cùng ngày, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai)  cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Diễm My (SN 1990, trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 15 ngày 20-11, Công an huyện Chư Sê đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng My đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một gói ni lông miệng túi zip bên trong chứa chất rắn màu trắng. Đối tượng khai nhận, do muốn có tiền tiêu xài nên đã thực hiện việc mua ma tuý về chia nhỏ và bán lại để kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null