Lê Thị Nhi quyết tâm tạo kỳ tích tại SEA Games 32

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Võ sĩ Lê Thị Nhi chuẩn bị bước vào SEA Games 32 tại Campuchia với sự quyết tâm cao độ. Cô gái người Đức Cơ được kỳ vọng sẽ đổi màu tấm huy chương đồng từng giành được ở SEA Games 31 để mang về kỳ tích không chỉ cho thể thao Gia Lai.

Trong lịch sử thể thao Gia Lai, không ít vận động viên (VĐV) từng tạo dấu ấn ở đấu trường Đông Nam Á. Tiêu biểu như VĐV Marathon Nguyễn Văn Long-người từng giành huy chương vàng Giải Marathon Đông Nam Á 2007.

Dẫu vậy, ở đấu trường SEA Games, các VĐV Gia Lai dường như chưa có duyên. Dù sở hữu 3 tấm huy chương vàng ở giải vô địch điền kinh quốc gia 3 năm liên tiếp 2009-2011 nhưng Nguyễn Văn Long vẫn không có tên trong đội tuyển điền kinh Việt Nam trong các kỳ SEA Games.

Lê Thị Nhi (bìa phải) quyết tâm đổi màu huy chương ở giải đấu lần này. Ảnh: Văn Ngọc

Lê Thị Nhi (bìa phải) quyết tâm đổi màu huy chương ở giải đấu lần này. Ảnh: Văn Ngọc

Thời điểm đó, Gia Lai có 1 VĐV tranh tài tại SEA Games 24 tại Thái Lan là Nguyễn Thị Mỹ Liên. Tại kỳ đại hội này, Mỹ Liên về thứ 4 chung cuộc và đó cũng là lần duy nhất cô gái Gia Lai được so tài ở đấu trường khu vực.

Năm 2019, một VĐV người Gia Lai là Nguyễn Thị Phương Trinh đã giành huy chương đồng ở bộ môn Duathlon (chạy 10 km, đạp xe 40 km, chạy 5 km) tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines. Tuy nhiên, tại thời điểm giành được huy chương, Phương Trinh đang thuộc biên chế VĐV của tỉnh Hậu Giang.

Phương Trinh khởi đầu sự nghiệp là VĐV năng khiếu điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai. Năm 2014, khi Trung tâm bị cắt kinh phí đào tạo, các VĐV đành phải tìm “bến đỗ” mới hoặc giã từ sự nghiệp. Cô gái sinh năm 1997 đã rẽ hướng sang tập luyện chuyên nghiệp môn xe đạp tại TP. Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến đầu quân cho tỉnh Hậu Giang và tỏa sáng ở SEA Games 30.

Với một địa phương có nhiều tiềm năng như Gia Lai, việc “trắng” huy chương ở các kỳ SEA Games rõ ràng là một nốt trầm trong thể thao thành tích cao. Phải đợi đến SEA Games 31 trên sân nhà, Gia Lai mới có tấm huy chương đồng của võ sĩ Kickboxing Lê Thị Nhi ở nội dung full contact hạng cân 56 kg nữ hệ. Ở lần đầu tiên được chơi tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, võ sĩ sinh năm 2003 đã không thể vượt qua VĐV người Indonesia ở bán kết. Đó là trải nghiệm quý báu cho Lê Thị Nhi trong lần thi đấu tại SEA Games 32 ở Campuchia.

Để phù hợp với các nội dung mà đơn vị chủ nhà Campuchia đưa ra, ở kỳ SEA Games này, Lê Thị Nhi buộc phải thay đổi nội dung thi đấu của mình. Cô phải ép cân từ 56 kg xuống chơi ở hạng cân 50 kg. Bên cạnh đó, thay vì chơi ở nội dung full contact trên võ đài thì cô đăng ký nội dung light contact đấu dưới thảm. Đây là thử thách lớn cho võ sĩ người Gia Lai bởi phải tập luyện những kỹ thuật, lối đánh mới để phù hợp.

Lê Thị Nhi là VĐV Gia Lai đầu tiên giành huy chương ở SEAGames. Ảnh: Văn Hường

Lê Thị Nhi là VĐV Gia Lai đầu tiên giành huy chương ở SEAGames. Ảnh: Văn Hường

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho “trận đánh lớn” lần này, cuối tháng 4-2023, Lê Thị Nhi đã cùng đội tuyển Kickboxing Việt Nam có chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại Thái Lan. Qua đó, các VĐV có cơ hội làm quen với luật thi đấu mới cũng như được cọ xát với các đối thủ nước ngoài.

Nhi chia sẻ: “Tôi đã cố gắng ép cân xuống 6 kg để đủ tham gia giải đấu. Việc thi đấu dưới thảm với nhiều kỹ thuật khác khiến tôi phải điều chỉnh nhiều thứ từ chiến thuật thi đấu, tốc độ ra đòn… và phải tích cực làm quen. Tôi sẽ quyết tâm chơi hết mình để đạt được kết quả tốt nhất có thể”.

Ông Trần Bảo Sơn-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh-cho hay: “Theo dõi Lê Thị Nhi từ những ngày đầu tiên xỏ găng, tôi thấy Nhi rất chịu khó học hỏi, có lối đánh thông minh, nhanh chóng tiếp thu cái mới. Tuy nhiên, em vẫn còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhất là nội dung light contact em chưa từng thi đấu một giải chính thức nào. Hy vọng em khắc phục được những khó khăn để tiếp tục tỏa sáng, làm rạng danh thể thao Gia Lai”.

Theo danh sách đăng ký, Lê Thị Nhi có thể sẽ phải đối đầu với các đối thủ đến từ Thái Lan và chủ nhà Campuchia. Môn Kickboxing trong chương trình của SEA Games 32 bắt đầu thi đấu từ ngày 11 đến 16-5.

Có thể bạn quan tâm

Triền đồi dã quỳ nở rộ, sẵn sàng cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai phối hợp tổ chức.

Sẵn sàng cho Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Khi những triền đồi bắt đầu nhuộm vàng sắc dã quỳ, Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho Giải chạy bộ Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2025. Sự kiện thể thao-du lịch đặc sắc này do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace365 phối hợp tổ chức.

Võ sư Nguyễn Minh Giang dạy võ cổ truyền cho học sinh tại Trường THCS Nhơn Bình. Ảnh: M.N

Thắp lửa võ cổ truyền trong trường học

(GLO)- Bằng sự tâm huyết, các võ sư, huấn luyện viên đã thành lập câu lạc bộ (CLB) để truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh các trường học ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai).

Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà

Quy Nhơn United thắng kịch tính trên sân nhà

(GLO)-Tối 25-10, trong khuôn khổ vòng 5 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau khi đánh bại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Một gia đình đam mê cầu lông

Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cường đam mê cầu lông

(GLO)-Từ một chấn thương tưởng chừng khép lại niềm đam mê thể thao, thầy giáo Nguyễn Văn Cường (xã Phú Thiện) đã chuyển hướng và trở thành người góp phần phát triển phong trào cầu lông ở địa phương. Anh còn truyền cảm hứng cho vợ và 2 con gái cùng say mê luyện tập, thi đấu đoạt nhiều thành tích cao.

Nguyễn Tấn Khang không ngừng nỗ lực rèn luyện để từng bước chinh phục thành tích mới ở bộ môn cờ vua.

Nguyễn Tấn Khang và hành trình cùng niềm đam mê cờ vua

(GLO)-Huy chương vàng (HCV) tại Giải cờ vua học sinh Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Nam Trung bộ mở rộng năm 2025 là thành quả ý nghĩa đối với Nguyễn Tấn Khang (phường Quy Nhơn Nam). Đây là bước đệm quan trọng giúp em thêm tự tin trên hành trình cùng đam mê cờ vua.

null