Lập nhóm kín Zalo tổ chức cho thành viên nữ livestream khiêu dâm thu tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vũ Văn Kiên lập 2 nhóm kín, ngoài thu hút người tham gia bằng các clip đồi truỵ, khiêu dâm còn tổ chức cho thành viên nữ livestream khoe thân, thu tiền.

Ngày 15.12, kết thúc phiên toà sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Vũ Văn Kiên (27 tuổi, ở Thái Nguyên) 7 năm tù về tội "Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy".
 

Vũ Văn Kiên phải trả giá vì hành vi truyền bá các video, tổ chức cho thành viên nữ livetream khiêu dâm. Ảnh: V.D
Vũ Văn Kiên phải trả giá vì hành vi truyền bá các video, tổ chức cho thành viên nữ livetream khiêu dâm. Ảnh: V.D


Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 10.2019, qua mạng xã hội Facebook, Kiên (tạm trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) thấy đường link của một tài khoản Zalo có tên "Đức Mạnh Adam" chia sẻ hình ảnh, phim khiêu dâm.

Kiên nộp 100.000 đồng để được phê duyệt vào nhóm, xem các hình ảnh, phim khiêu dâm này. Sau đó, Kiên tham gia nhiều nhóm Zalo khác để giao lưu, xem các hình ảnh, clip khiêu dâm, đồi truỵ và chia sẻ chúng.

Qua việc tham gia các nhóm này, Kiên biết ngoài các nội dung trên, nhóm Zalo còn tổ chức cho các tài khoản thành viên nữ trong nhóm phát trực tiếp hình ảnh khoả thân, khoe những bộ phận nhạy cảm để thu tiền.

Kiên nảy sinh ý định tạo lập các nhóm trên ứng dụng Zalo để đăng tải, chia sẻ giao lưu các hình ảnh, phim có nội dung khiêu dâm, đồi truỵ của các thành viên nữ nhằm thu lợi cho bản thân.

Tháng 10.2019, Kiên lập tài khoản Zalo "D Ông trùm" để điều hành 2 nhóm kín "Some HN Zalo" và "Hà Nội show".

Sau đó, Kiên sử dụng điện thoại và máy tính truy cập vào mạng internet tìm kiếm những phim ảnh, có nội dung khiêu dâm, sao chép và đăng lên hai nhóm kín do bị cáo quản trị.

Mặt khác, Kiên thấy nhiều thành viên trong nhóm "Hà Nội show" có nhu cầu trả tiền để xem trực tiếp các thành viên trong nhóm tự quay hình ảnh khoả thân... nên bị cáo tiếp tục lập ra các nhóm nhỏ, từ 7-10 người muốn trả tiền xem.

Khi nào tìm được thành viên nữ có nhu cầu khoe thân kiếm tiền, Kiên tập hợp 7-10 người và yêu cầu họ trả tiền trước vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của bị cáo, số tiền từ 30.000-120.000 đồng. Thời lượng xem từ 10-15 phút. Kiên trả cho "diễn viên" 100.000 - 150.000 đồng/lần livestream.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ tháng 10.2.19-2.2020, Kiên đăng tải 2.250 tệp phim, hình ảnh khiêu dâm lên hai nhóm kín, với gần 600 thành viên.

Cơ quan công tố cáo buộc, Kiên đã truyền bá nội dung phim đồi truỵ đến 14 thành viên ở nhiều tỉnh, thành, trong các nhóm. Ngoài ra, Kiên còn tổ chức cho 4 thành viên nữ livestream khoe cơ thể 13 lần, hưởng chênh lệch 1,3 triệu đồng.

Tại toà, Kiên thừa nhận hành vi sai phạm vì mục đích muốn kiếm tiền. Lời này của Kiên bị chủ toạ gay gắt cho rằng: "Bị cáo gần 30 tuổi rồi, phải nhận thức được, thanh niên có sức khỏe nhưng không làm ăn lành mạnh mà lại chọn công việc này".

"Bị cáo rất day dứt về việc làm của mình vì trước khi bị bắt không nhận thức được hành vi sai trái", Kiên lí nhí và nói:  "Trong thời gian tạm giam, bị cáo rất hối lỗi về hành vi của mình, về lối sống không lành mạnh nên phải trả giá trước công đường như ngày hôm nay".

Song thành viên Hội đồng xét xử phản bác: "Bị cáo có lối sống không lành mạnh, không phấn đấu nên mới làm thế". Chủ tọa cũng cho hay, mẹ của bị cáo thì đi khắc phục hậu quả. Vậy khi bị cáo đi làm đã biếu bố mẹ được đồng nào chưa?. Kiên lặng im.

“Bị cáo hối hận về hành vi của mình, xin hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, Kiên nói lời sau cùng.

 

https://laodong.vn/phap-luat/lap-nhom-kin-zalo-to-chuc-cho-thanh-vien-nu-livestream-khieu-dam-thu-tien-984868.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null