Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-6, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ngài Madan Mohan Sethi-Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và chào xã giao.

Cùng đón tiếp có đại diện lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Công thương và Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp ngài Madan Mohan Sethi (thứ 4 từ trái qua) đến thăm, chào xã giao. Ảnh: P.D
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp ngài Madan Mohan Sethi (thứ 4 từ trái qua) đến thăm, chào xã giao. Ảnh: P.D

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã bày tỏ sự vui mừng khi ngài Madan Mohan Sethi-Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa tỉnh Gia Lai và một số bang của Ấn Độ đã có những bước phát triển và mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, năm 2023, đoàn công tác của tỉnh đã có chuyến thăm và làm việc tại bang: Telagna, Tamil Nadu và nhận thấy nơi đây có rất nhiều tiềm năng, cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác. Do đó, tỉnh cũng mong muốn ngài Madan Mohan Sethi và Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh kết nối để có thể thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các bang của Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin đến ngài Madan Mohan Sethi về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh cũng như một số định hướng của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ nhiệt tình của đất nước Ấn Độ với tỉnh thời gian qua thông qua Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung, giúp người dân vơi bớt khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bên phải) tặng quà ngài Madan Mohan Sethi. Ảnh: P.D
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bên phải) tặng quà ngài Madan Mohan Sethi. Ảnh: P.D

Phát biểu tại buổi thăm và chào xã giao, ngài Madan Mohan Sethi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ngài Madan Mohan Sethi cũng bày tỏ sự vui mừng vì trước đó, đoàn công tác của tỉnh đã có chuyến thăm, làm việc thành công tại một số bang của Ấn Độ và cho rằng đây là tín hiệu vui để thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài.

Ngài Madan Mohan Sethi thông tin, hiện nay có 23 doanh nghiệp của Ấn Độ đang khảo sát tại thị trường Tây Nguyên và về phía Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn sẽ cùng với tỉnh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, mở ra cơ hội hợp tác giữa các công ty, doanh nghiệp của Ấn Độ với Gia Lai. Ngài Madan Mohan Sethi hy vọng, Gia Lai sẽ cử cán bộ và một số doanh nghiệp tham gia sự kiện giới thiệu, trưng bày các sản phẩm về nông nghiệp diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 9-2024 để có thêm cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp của Ấn Độ cũng như các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, Ấn Độ có thể hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác đào tạo bác sĩ, đào tạo cán bộ liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị thông minh,...

Ngài Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng gợi ý về việc tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam-Ấn Độ để người dân 2 đất nước có cơ hội hiểu hơn về vùng đất, văn hóa của nhau, qua đó tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

null