Lãnh đạo TP. Pleiku và Chư Sê đi thăm, tặng quà người có công và các gia đình chính sách tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 20-7, lãnh đạo TP. Pleiku và huyện Chư Sê đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình chính sách tiêu biểu.

Theo đó, chiều 20-7, đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lực lượng vũ trang; thương binh trên địa bàn phường Ia Kring.

Đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mười (tổ 8, phường Ia Kring), Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của mẹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, mong mẹ tiếp tục được sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã đến thăm hỏi gia đình thương binh Nguyễn Trọng Đông (tổ dân phố 1) và Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Xuân Hà (tổ dân phố 5, phường Ia Kring). Tại đây, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của các thương binh, Anh hùng lực lượng vũ trang đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười (tổ 8, phường Ia Kring). Ảnh: Bá Bính

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mười (tổ 8, phường Ia Kring). Ảnh: Bá Bính

Đồng thời, tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Được biết, từ ngày 20 đến 26-7, TP. Pleiku tổ chức 14 đoàn do các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku làm Trưởng đoàn đi thăm, tặng quà 100 đối tượng người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

* Cũng trong ngày 20-7, lãnh đạo huyện Chư Sê đã đến thăm, tặng 150 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Rmah H'Bé Nét (ở giữa) thăm tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: Mỹ Đức

Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Rmah H'Bé Nét (ở giữa) thăm tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: Mỹ Đức

Tại mỗi nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Chư Sê đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khoẻ, đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách; bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của gia đình chính sách và người có công cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua ở địa phương để con cháu noi theo. Các đồng chí lãnh đạo huyện Chư Sê cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho các đối tượng chính sách cả về vật chất, tinh thần nhằm tô thắm thêm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Chư Sê cũng đã trao 150 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Có thể bạn quan tâm

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.