Lãnh 24 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tòa án Nhân dân huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Văn Cường (SN 1982, trú tại thôn 3, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) 24 tháng tù về tội  “Chống người thi hành công vụ”.
Như Báo Gia Lai đã đưa tin, ngày 25-6-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pah đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Cường để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 10-4 tại khu vực khoảnh 1, tiểu khu 191 thuộc lâm phần do Uỷ ban nhân dân xã Hà Tây, huyện Chư Pah quản lý. 
Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 4-2018, do quen biết, Phạm Xuân Thanh (SN 1984, trú tại làng Đê Sơ Mei, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) đặt vấn đề với Đặng Xuân Lộc (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Hải Giang, Đak Đoa) về việc Lộc khai thác gỗ để bán cho Thanh. Sau đó, Lộc rủ Đặng Thanh Tuấn, Đặng Xuân Trường và Đặng Xuân Phúc (đều trú tại xã Hải Giang, huyện Đak Đoa) cùng đi khai thác gỗ để bán cho Thanh. 
Ngày 6-4, Lộc, Trường, Phúc và Tuấn cùng nhau lên khu vực lô 9, khoảnh 8, tiểu khu 185 (do Uỷ ban nhân dân xã Hà Tây quản lý) để khai thác gỗ. Sáng 9-4, sau khi đã cắt hạ được 3 cây gỗ, xẻ thành hộp, Lộc điện thoại cho Thanh để Thanh cho người vận chuyển về. Thanh gọi điện thoại cho Hoàng Văn Đông (trú tại xã Hải Giang, huyện Đak Đoa) thuê Đông vận chuyển gỗ.     
Trần Văn Cường trước Tòa. Ảnh: Hồng Thuấn
Trần Văn Cường trước Tòa. Ảnh: Hồng Thuấn
Khoảng 6giờ ngày 10-4, trong lúc Đông và một số đối tượng đang ngủ tại lán trại thì có một nhóm người (không rõ nhân thân lai lịch) điều khiển 2 chiếc xe công nông trên xe chở một số vật dụng gồm cưa xăng, lam cưa, can đựng xăng dầu, võng và các nhu yếu phẩm khác đến dừng nghỉ tại đây. 9 giờ cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an, Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah, UBND xã Hà Tây phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Đak Đoa đến khu vực này thì phát hiện thấy lán trại, người và các công cụ, phương tiện đang để tại đây. Các đối tượng đi trên 2 xe công nông độ chế mới đến bỏ chạy hết, còn lại Đông và 2 đối tượng khác đang nấu ăn tại khu vực gần đó. Xác định các công cụ, phương tiện có liên quan đến việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện, đồ vật, đồng thời giữ Đông và 2 đối tượng trên để tiến hành kiểm tra xác minh. 
Lúc này, Huỳnh Hải Đăng (SN 1983, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 81A-105.34 chở Trần Văn Cường đi đến làng Đê Sơ Mei, xã Đak Sơ Mei thì gặp Phạm Xuân Thanh. Thanh cho Cường biết sự việc, sau đó cả nhóm điều khiển xe mô tô đi đến khu vực lán trại, nơi nhóm của Đông đang bị giữ. Khi đến nơi, cho rằng tổ kiểm tra liên ngành bắt giữ người trái pháp luật nên Cường đã có lời nói chửi bới, xúc phạm, đe dọa đồng thời yêu cầu đoàn kiểm tra liên ngành thả Đông ra.
Cường tiếp tục có hành vi đe dọa, dùng súng bắn và giữ hai tay anh Tàu (cán bộ Công an huyện Chư Pah) và cho người trói anh Tàu nhưng anh này đã vùng thoát. Lúc này, các đối tượng khác tiếp tục xông đến lấy các công cụ, phương tiện, biên bản đang để tại hiện trường đi về hướng xã Đak Sơ Mei.       
Trần Văn Cường là đối tượng hình sự cộm cán ở địa phương, đã có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; “Giữ người trái pháp luật”. Tại nơi cư trú, Cường có biểu hiện nghi vấn tham gia các nhóm đánh bạc, bảo kê, đòi nợ thuê... gây bức xúc đối với nhân dân địa phương. 
Hồng Thuấn

Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

(GLO)- Trước tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Từ ngày 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai áp dụng bộ đề 600 câu hỏi do Cục Cảnh sát Giao thông ban hành vào các kỳ sát hạch lái xe. Việc sử dụng bộ đề mới nhằm chấm dứt tình trạng học tủ, học mẹo, buộc thí sinh phải học thật, thi thật để đậu kỳ thi.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

(GLO)-Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất, môi trường.

null