Làn sóng đầu tư mới vào Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gia Lai đang chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư vào cuối năm 2016. Đây là sự kiện kinh tế lớn của tỉnh với nhiều nội dung quan trọng, ngoài Hội nghị xúc tiến đầu tư còn có các hội nghị bên lề như: Tổng kết 10 năm hợp tác kinh tế với TP. Hồ Chí Minh; Hội thảo về du lịch Gia Lai; Hội thảo về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Đêm Gala. Tại các sự kiện này, các nhà đầu tư dự kiến sẽ ký cam kết triển khai nhiều dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh.

 Chế biến cà phê sạch tại Công ty cà phê Classic. Ảnh: H.D
Chế biến cà phê sạch tại Công ty cà phê Classic. Ảnh: H.D

Trước khi chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư, ngày 23-5-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký Quyết định số 26/2016 ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư tại tỉnh Gia Lai khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, ngoài các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định chung của pháp luật còn được hưởng một số chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh. Theo đó có 9 ngành, nghề được Gia Lai hỗ trợ đầu tư là: sản xuất các sản phẩm từ cao su; sản xuất vật liệu xây dựng không nung, gạch bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt; chế biến cà phê hòa tan và cà phê bột (nguyên liệu đầu vào được sản xuất theo quy trình UTZ, 4C và VietGAP); chế biến sản phẩm hồ tiêu: tiêu hạt và tiêu bột (nguyên liệu đầu vào được sản xuất theo quy trình VietGAP); sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại; đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao, đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp; đầu tư xây dựng và khai thác các khu du lịch sinh thái với quy mô từ 20 ha trở lên, các điểm du lịch văn hóa lịch sử; đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Ngày 14-10-2016, Chủ tịch UBND tỉnh ký tiếp Quyết định phê duyệt 53 danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018.

Theo đăng ký của các chủ doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, có khá nhiều dự án lớn sẽ được triển khai sắp tới ở Gia Lai như: Nhà máy Điện sinh khối An Khê do Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi làm chủ đầu tư quy mô 95 MW, tổng vốn đầu tư 1.900 tỷ đồng xây dựng tại xã An Thành, thị xã An Khê; Công ty cổ phần Trường Thịnh đầu tư dự án trồng hồ tiêu kết hợp với chăn nuôi trên diện tích 659 ha tại huyện Chư Pưh tổng vốn gần 410 tỷ đồng; dự án sân golf 36 lỗ và biệt thự nhà ở tại huyện Đak Đoa của Công ty cổ phần Hội Phú tổng vốn 600 tỷ đồng; dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) tại thị trấn Đak Đoa có diện tích 80 ha, tổng vốn đầu tư lên đến 393 tỷ đồng... Điều phấn khởi là một số khu quy hoạch treo khá lâu, đến nay đã có nhà đầu tư quan tâm như: khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, quần thể Công viên văn hóa các dân tộc, khu quy hoạch Diên Phú; nhà máy nước sạch ở Chư Sê. Lĩnh vực chế biến sau thu hoạch cũng được các doanh nghiệp quan tâm như: nhà máy nước ép trái cây của Hoàng Anh Gia Lai Group tại Khu Công nghiệp Nam Gia Lai; cụm công nghiệp sinh học của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh tại Khu Công nghiệp Trà Đa với tổng vốn 500 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi tiếp tục nâng công suất Nhà máy Đường An Khê từ 12.000 tấn/ngày hiện nay lên 18.000 tấn/ngày với tổng vốn đầu tư 1.653 tỷ đồng...

Theo Chủ tịch UBND TP. Pleiku ông Trần Xuân Quang, thành phố đang tích cực cải cách hành chính để cùng với tỉnh đón làn sóng đầu tư mới. Ngoài các dự án các doanh nghiệp đăng ký sẽ đầu tư tại TP. Pleiku chuẩn bị triển khai như: cao ốc Hoàng Nhi Plaza 11 tầng ở đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Hoa Lư) tổng vốn đầu tư 136 tỷ đồng; trung tâm trưng bày, bảo hành và bảo trì ô tô của Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải ở xã Chư Hdrông vốn hơn 65 tỷ đồng trên diện tích gần 3 ha; tổ hợp siêu thị vật liệu nội thất và khu dân cư mới trên đường Lý Nam Đế với vốn đầu tư hơn 107 tỷ đồng..., lãnh đạo TP. Pleiku đang tích cực xây dựng các dự án xin kinh phí từ ngân sách như  dự án xử lý rác thải, dự án xử lý nước thải... để đảm bảo môi trường sống, sinh hoạt trong lành của nhân dân.

Gia Lai chuẩn bị kết thúc năm cũ 2016 và chào đón năm mới 2017 với hàng loạt cơ hội hợp tác, đầu tư. Có thể thấy, làn sóng đầu tư mới đã thiên về các ngành chế biến và dịch vụ; số dự án khai thác tài nguyên sẵn có của tỉnh đã giảm hẳn.

 

Nhật Cường

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phương pháp rang thủ công sẽ giữ lại vị ngọt, bùi và vị ngậy đặc trưng mà không loại hạt điều công nghiệp nào sánh bằng. Ảnh: Vũ Thảo

Giữ lại tinh túy trong từng hạt điều sẻ

(GLO)- Sản xuất theo phương pháp rang củi thủ công truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm với nhiều hương vị mới lạ, một nhà sản xuất ở Gia Lai đang nuôi ước mơ đưa hạt điều địa phương với hương vị đặc trưng vươn xa.

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

Hợp tác xã bắt nhịp thời đại số

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ đến từng ngõ ngách đời sống, các HTX tại Gia Lai đang cho thấy sự năng động, nhạy bén khi mạnh dạn “lên sàn”, “lên sóng” để giới thiệu và bán sản phẩm qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, livestream Facebook.

null