Làm rõ đường dây buôn sừng tê giác xuyên quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 cậu cháu trong đường dây buôn sừng tê giác xuyên quốc gia do Nguyễn Mậu Chiến cầm đầu.
 

Đối tượng Chiến tại cơ quan công an.
Đối tượng Chiến tại cơ quan công an.

Ngày 29-4, đại diện Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu - Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Mậu Chiến, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Ngọc Dũng (quê quán Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú ở Văn Quán, Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm. Bộ ba này có mối quan hệ cậu, cháu với nhau.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Mậu Chiến được xác định là "ông trùm" của đường dây mua bán sừng tê giác xuyên quốc gia, từng bị xử lý về hành vi liên quan đến động vật hoang dã, hàng cấm cả ở trong và ngoài nước.

Như đã thông tin trước đó, sau thời gian lập chuyên án trinh sát, ngày 27-4, tại ga Hà Nội, tổ công tác thuộc Cục CS Phòng chống tội phạm buôn lậu, với sự phối hợp của CAQ Hoàn Kiếm và CAQ Hà Đông, đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Ngọc Dũng đang vận chuyển 33 kg sừng tê giác.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Mậu Chiến tại Văn Quán, Hà Đông, thu thêm 2 kg sừng tê giác, 10 kg ngà voi đã chế tác, 2 cá thể hổ đông lạnh, 4 bộ da báo cùng một số lượng mật gấu…            

Được biết, số tang vật trên được đưa từ Nam Phi đến Malaysia, rồi về TP Hồ Chí Minh, rồi được vận chuyển bằng tàu hỏa ra TP Hà Nội thì bị phát hiện, thu giữ.

Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null