Làm rõ clip học sinh kêu cứu bị "giang hồ" chặn đánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 14-10, ông Lê Tấn Trọng-Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho hay, nhà trường vừa phối hợp với Công huyện Phú Thiện xác minh làm rõ vụ việc một học sinh lên mạng xã hội cầu cứu về việc bị giang hồ chặn đánh. 
Trước đó, ngày 11-10, trên mạng xã hội Youtube xuất hiện một clip dài 2 phút 49 giây có tiêu đề “Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn kêu cứu vì trực cờ đỏ bị giang hồ chặn đánh trước cổng trường”. Trong clip xuất hiện một em học sinh nam mặc áo đồng phục trường THPT Trần Quốc Tuấn nói rằng trong quá trình trực cờ đỏ đã xảy ra mâu thuẫn với một em học sinh khác và bị em học sinh này gọi người tới đánh. Clip này đã lan truyền nhanh chóng với nội dung lo ngại cho tình trạng bạo lực học đường. 
Clip em Đức cầu cứu được đăng tải trên mạng xã hội Youtube. Ảnh: Văn Ngọc
Clip em Đức cầu cứu được đăng tải trên mạng xã hội Youtube. Ảnh: Văn Ngọc
Ông Trọng cho hay, trước khi xuất hiện clip trên, nhà trường đã nắm được thông tin. Cụ thể, vào sáng ngày 9-10, em Nguyễn Văn Đức-học sinh lớp 10A12 được phân công đi trực cờ đỏ thì có ghi tên của em Hoàng Tuấn Lực-học sinh lớp 11A8 vì lý do Lực đi học muộn. Khi này Lực bực tức và xảy ra mâu thuẫn với Đức. Khoảng 17 giờ ngày 10-10, khi tan học, Đức ra trước cổng trường thì thấy Lực cùng với 2 thanh niên khác đang đứng tại đây nên nghĩ Lực gọi người đánh mình do đó đã lánh mặt. 
Đức về kể cho anh Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1990, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Phú Thiện)-là thầy dạy võ của mình về vụ việc trên. Anh Vũ và Đức đã bàn nhau làm một clip đăng lên kênh Youtube với mục đích để nhà trường và cơ quan Công an vào cuộc giúp Đức tiếp tục đi học bình thường. Khoảng 10 giờ trưa 11-10, anh Vũ đã đăng tải đoạn clip này lên Youtube và có chia sẻ lên mạng xã hội facebook. Được biết kênh Youtube của anh Vũ trước đó thường xuyên đăng tải các clip liên quan đến chuyện “giang hồ”, “võ thuật”…và hiện có hơn 1.300 lượt đăng ký. 
“Ngay khi xảy ra vụ việc trên, nhà trường đã cùng Công an huyện mời 2 em học sinh và phụ huynh của các em đến làm việc. Các em đã nhận ra lỗi của mình và hứa sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự. Sau đó anh Vũ cũng đã xóa đoạn clip trên”-ông Trọng khẳng định.  
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null