Làm giả sổ đỏ của mẹ và bà ngoại để lừa bán, thiếu nữ lĩnh 11 năm tù  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để có tiền trả nợ và chi tiêu, thiếu nữ quê tỉnh Quảng Trị đã thuê người làm giả sổ đỏ của mẹ và bà ngoại để lừa bán cho người khác.
 

Phan Thị Tình tại phiên tòa. Ảnh: Hưng Thơ.
Phan Thị Tình tại phiên tòa. Ảnh: Hưng Thơ.



Ngày 21.12, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm Phan Thị Tình (24 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, Tình vướng nợ 6 triệu đồng nhưng không có tiền để trả, thì được người cho vay quen biết trên mạng xã hội hướng dẫn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa bán.

Từ tháng 9.2021 đến 3.2022, Tình lấy thông tin ở mảnh đất của mẹ ruột để làm giả sổ đỏ mang tên Phan Thị Tình rồi bán với giá 300 triệu đồng. Khi có người mua, Tình nhận làm hồ sơ sang tên, rồi làm giả một sổ đỏ khác mang tên khách hàng.

Tiếp đó, Tình làm giả thêm 1 sổ đỏ mảnh đất của bà ngoại, rồi bán với giá 150 triệu đồng cho khách hàng cũ. Nhưng khi ra công chứng, thì bị phát hiện.

Tình đã đi tự thú, bồi thường cho bị hại 150 triệu đồng và cam kết sẽ tiếp tục bồi thường 300 triệu đồng cho bị hại.

Bị hại cũng đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tình, nhưng hội đồng xét xử nhận định đối tượng phạm tội nhiều lần, số tiền chiếm đoạt lớn, nên đã tuyên phạt Tình 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

https://laodong.vn/phap-luat/lam-gia-so-do-cua-me-va-ba-ngoai-de-lua-ban-thieu-nu-linh-11-nam-tu-1129583.ldo

Theo HƯNG THƠ  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null