Từ khóa: làm đường giao thông

Người dân Ia Pết chung tay làm đường giao thông

Người dân Ia Pết chung tay làm đường giao thông

(GLO)- Là xã còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền cùng các ban ngành, đoàn thể xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là hệ thống giao thông nông thôn.
Hơn 900 triệu đồng sửa chữa đường giao thông ở thị trấn Phú Thiện

Hơn 900 triệu đồng sửa chữa đường giao thông ở thị trấn Phú Thiện

(GLO)- Ông Trần Công Tiến-Đội trưởng Đội Công trình đô thị huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai)-cho biết: Chúng tôi đang đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao công trình sửa chữa đường giao thông tổ 12 (thị trấn Phú Thiện) cho người dân sử dụng. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 40% khối lượng công việc.
Điểm sáng phong trào hiến đất làm đường giao thông

Điểm sáng phong trào hiến đất làm đường giao thông

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), hàng trăm hộ dân xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến đất, góp công để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn.
Bộ đội Biên phòng Gia Lai làm theo Bác bằng những việc cụ thể

Bộ đội Biên phòng Gia Lai làm theo Bác bằng những việc cụ thể

(GLO)- Nhận đỡ đầu nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám-chữa bệnh miễn phí cho người dân; làm đường giao thông, xây dựng nhà “Mái ấm biên cương“... là những việc làm cụ thể, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai trong việc học tập và làm theo Bác. Những việc làm đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Phú Thiện: 30 hộ dân chuyển về khu tái định cư mới ở thôn Drôk

Phú Thiện: 30 hộ dân chuyển về khu tái định cư mới ở thôn Drôk

(GLO)- Ngày 16-2, ông Phan Văn Vinh-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại đã có 30 hộ dân di cư tự do ở 3 thôn Drôk, Dlâm, Kim Môn của xã Chư A Thai đã chuyển về khu tái định cư mới tại thôn Drôk sinh sống.
Điểm sáng xã hội hóa làm đường giao thông

Điểm sáng xã hội hóa làm đường giao thông

(GLO)- Trước đây, người dân thôn 1 (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) sinh sống ở các phường Diên Hồng, Hoa Lư, Hội Thương (TP. Pleiku). Sau ngày giải phóng miền Nam, thực hiện chủ trương giãn dân, họ tiên phong đến thôn 1 khai hoang, phục hóa đất đai, lập nghiệp, xây dựng quê hương mới. Đến nay, thôn 1 có 265 hộ với hơn 1.000 khẩu. Nhờ chăm lo làm ăn, đời sống người dân nơi đây ngày càng được cải thiện.
Người dân Ia Băng tự nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới

Người dân Ia Băng tự nguyện hiến đất xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Phong trào hiến đất làm đường giao thông, trường học... được người dân xã Ia Băng (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) hưởng ứng tích cực. Hàng chục ngàn mét vuông đất đã được người dân tình nguyện hiến nhằm nỗ lực đưa xã về đích nông thôn mới vào cuối năm nay.
Đak Đoa: Người dân chung tay làm đường giao thông

Đak Đoa: Người dân chung tay làm đường giao thông

(GLO)- Trong xây dựng nông thôn mới, giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần thực hiện các tiêu chí khác. Tại một số xã trên địa bàn huyện Đak Đoa, dù tiêu chí này đã đạt được nhưng người dân, đặc biệt là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn tự nguyện đóng góp công sức, tiền của với quyết tâm bê tông hóa toàn bộ đường làng cho thật khang trang, sạch đẹp.

Sai phạm trong làm đường giao thông ở xã An Phú

(GLO)- Ngày 20-3, ông Nguyễn Hữu Tài-Chủ tịch UBND xã An Phú (TP. Pleiku) cho biết: Kết luận nội dung tố cáo số 1761 ngày 28-12-2016, do ông Trần Xuân Quang-Chủ tịch UBND TP. Pleiku ký là đúng.