Lại xuất hiện dầu vón cục dạt vào bãi biển Nha Trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những cục đen được cho là dầu cặn dạt vào một số khu vực công viên bờ biển Nha Trang.
Lại xuất hiện dầu vón cục dạt vào bãi biển Nha Trang

Sáng 17.3, dọc bờ biển từ khu du lịch Evason Ana Mandara Nha Trang đến cuối công viên Bạch Đằng xuất hiện nhiều cục dầu cặn. Ảnh: P. Linh
Sáng 17.3, dọc bờ biển từ khu du lịch Evason Ana Mandara Nha Trang đến cuối công viên Bạch Đằng xuất hiện nhiều cục dầu cặn. Ảnh: P. Linh
Sáng 17.3, Ban quản lý Vịnh Nha Trang thông tin, từ cuối chiều 16.3, trên khu vực bờ biển Nha Trang xuất hiện dầu vón cục dạt vào bãi tắm. Hiện đơn vị đã báo các cơ quan chuyên môn để tiến hành thu gom, đưa đi xử lý theo quy định.
Trước đó nhiều người dân phát hiện trên bãi cát trải dài từ cuối Công viên Bạch Đằng (phường Vĩnh Nguyên) tới khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara Nha Trang (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang) có nhiều cục dầu đen xuất hiện.

Người dân đi dạo biển qua khu vực này phát hiện mùi dầu nồng nặc. Ảnh: P.Linh
Người dân đi dạo biển qua khu vực này phát hiện mùi dầu nồng nặc. Ảnh: P.Linh
Dầu vón cục với đủ loại kích cỡ bị sóng biển đánh dạt lên bãi cát nằm xen lẫn với các loại rác và rong biển. Những cục dầu này có mùi khét đặc trưng. Theo nhận định một số người dân địa phương rất có thể đây là số dầu cặn đã bị thải trộm ra từ tàu hàng. Số lượng nghi nhận tại hiện trường có thể lên hàng tấn. Đến 10 giờ ngày 17.3, số dầu vón cục nguy hại vẫn nằm lăn lóc trên bãi cát trải dài từ cuối Công viên Bạch Đằng.

Những mảng dầu bám vào rác thải bị sóng đánh vào bờ. Ảnh: P. Linh
Những mảng dầu bám vào rác thải bị sóng đánh vào bờ. Ảnh: P. Linh
Theo Ban quản lý Vịnh Nha Trang, năm 2021 đơn vị này cũng ghi nhận tình trạng dầu vón cục dạt vào bãi biển Nha Trang nhưng số lượng ít hơn.
Theo Phương Linh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

null