Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày 6-6, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995-10/5/2025), 84 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam ( 6/6/1941 – 6/6/2025). 

Lễ kỷ niệm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Tại điểm cầu Trung ương, tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN; đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự Lễ kỷ niệm tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Hội Người cao tuổi trong tỉnh.

hn3.jpg
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Duy Linh

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đã ôn lại hành trình vẻ vang của Hội người cao tuổi Việt Nam, tôn vinh trí tuệ, tâm huyết và sự cống hiến bền bỉ của lớp người "cây cao bóng cả" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, cách đây 84 năm, vào ngày 6-6-1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Lời kêu gọi là sự đúc kết truyền thống hào hùng lịch sử được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, người cao tuổi Việt Nam trong mọi thời đại và là điểm tựa trí tuệ, tinh thần cho các giai tầng xã hội noi gương.

Ngày 10-5-1995 đánh dấu sự kiện có ý nghĩa lớn đối với lớp người cao tuổi trong cả nước khi Hội Người cao tuổi Việt Nam chính thức được thành lập. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Hội đã không ngừng lớn mạnh, trở thành chỗ dựa tin cậy, phát huy vai trò “cây cao bóng cả” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, có hơn 7 triệu người vẫn đang tham gia lao động, sản xuất kinh doanh; gần 750 nghìn người tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở.

hn-2.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: Duy Linh

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) cho Hội Người cao tuổi Việt Nam để ghi nhận những đóng góp to lớn của Hội trong sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Người cao tuổi là rường cột quốc gia, là lực lượng chính trị quan trọng của cách mạng Việt Nam, là điểm tựa trí tuệ, tinh thần cho các thế hệ noi theo. Truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay luôn trân trọng, tôn vinh người cao tuổi, các ông, bà là vốn quý của xã hội, của mỗi dòng họ và mỗi gia đình. Suốt chiều dài lịch sử cách mạng, lớp lớp người cao tuổi đã đóng góp to lớn, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và toàn xã hội cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Người cao tuổi hoạt động hiệu quả, coi đây là trách nhiệm chính trị, là đạo lý thiêng liêng của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null