Kỷ luật cảnh cáo nhân viên Chi cục Thống kê vì lấy tiền cơ quan chi tiêu cá nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 11-11, ông Nguyễn Văn Tuyên-Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai-cho biết, cơ quan đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Tạ Thục Quyên-thống kế viên, kiêm kế toán Chi cục Thống kê huyện Chư Sê vì đã vi phạm Luật Cán bộ, công chức và nguyên tắc tài chính kế toán.
Cục Thống kê tỉnh Gia Lai ra quyết định xử lý công chức để răn đe, cảnh báo cho toàn cơ quan.
Trụ sở Cục Thống kê tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nam Khánh
Theo đó, Cục Thống kê tỉnh trích kinh phí để Chi cục Thống kê huyện Chư Sê chi trả cho các điều tra viên làm nhiệm vụ điều tra dân số; thu thập số liệu sản lượng, năng suất trong lĩnh vực nông nghiệp cùng nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, vì thiếu tiền nên bà Quyên đã lấy số tiền của các điều tra viên và tiền mua văn phòng phẩm để chi tiêu cá nhân, tổng cộng 160 triệu đồng (trong đó tiền mua văn phòng phẩm là 40 triệu đồng).
Vào tháng 7-2020, Cục Thống kê tỉnh nhận được phản ánh của các điều tra viên và qua quyết toán sổ sách đã phát hiện sự việc. Hơn 1 tháng sau, bà Quyên đã nộp khắc phục lại số tiền này.
Ngoài nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, bà Quyên cũng bị Cục Thống kê tỉnh cho thôi giữ chức kế toán Chi cục Thống kê huyện Chư Sê.
NAM KHÁNH

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null