Krông Pa: Lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm (2019-2024), phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” ở huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) có sức lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả cao.

Huyện Krông Pa hiện có hơn 1.600 hội viên cựu chiến binh (CCB), trong đó, 48% là người dân tộc thiểu số. Thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Đình Long (buôn Thành Công, xã Chư Drăng) có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm từ nghề sửa chữa máy móc nông nghiệp và trồng trọt, chăn nuôi. Ảnh: L.N

Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Đình Long (buôn Thành Công, xã Chư Drăng) có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm từ nghề sửa chữa máy móc nông nghiệp và trồng trọt, chăn nuôi. Ảnh: L.N

Sau khi rời quân ngũ, năm 1998, CCB Nguyễn Đình Long chuyển đến lập nghiệp tại buôn Thành Công, xã Chư Drăng. Ông Long cho biết: Khi về sinh sống tại địa phương, ông tham gia học nghề rồi mở gara sửa chữa máy nông nghiệp. Đồng thời, ông còn chăn nuôi bò và trồng mì để phát triển kinh tế gia đình.

“Với công việc chữa máy móc nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi, trồng trọt, gia đình tôi sau có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tôi còn tích cực tham gia công tác Hội và giúp đỡ hội viên CCB khó khăn về vốn, kinh nghiệm sản xuất”-ông Long chia sẻ.

Tương tự, CCB Kpă Xuân (buôn Chư Tê, xã Ia Rsai) cho hay: “Gia đình tôi có hơn 15 ha đất rẫy trồng mì, điều và chăn nuôi 20 con bò. Hàng năm, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình thu về 200-300 triệu đồng. Tôi cũng thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật cho một số hội viên có hoàn cảnh khó khăn”.

Thực hiện phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, các cấp Hội CCB trong huyện thường xuyên rà soát số hộ CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để đề nghị hỗ trợ. Theo đó, trong 5 năm (2019-2024), Hội đã hỗ trợ xây dựng 21 căn nhà cho hộ hội viên CCB.

Trong căn nhà mới khang trang vừa được Hội CCB huyện hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng, ông Kpă Y Cư (buôn H’Muk, xã Chư Ngọc) phấn khởi nói: “Gia đình tôi được hỗ trợ 33 triệu đồng từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và vay thêm để làm ngôi nhà sàn trị giá hơn 80 triệu đồng. Đây là động lực để gia đình cố gắng phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống”.

Thời gian qua, các cấp Hội gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, các cấp Hội đã vận động 53 hộ hội viên hiến hơn 17.000 m2 đất, đóng góp hơn 500 triệu đồng làm đường và hơn 1.400 ngày công xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Hội CCB còn phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp, các trường học tổ chức 25 buổi giáo dục truyền thống yêu nước cho hơn 7.800 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh.

Hội CCB các xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt công tác động viên, gặp mặt, tặng quà cho gần 1.000 thanh niên nhập ngũ với tổng số tiền 68 triệu đồng.

Hội viên các chi hội CCB ở xã Ia Rsươm ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Lê Nam

Hội viên các chi hội CCB ở xã Ia Rsươm ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Lê Nam

Giai đoạn 2019-2024, tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo của huyện Krông Pa giảm 4,04%; tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm 42,79%, có 2 tổ chức cơ sở Hội không còn hộ CCB nghèo. Ngoài ra, các chi hội xây dựng quỹ nội bộ hơn 2,1 tỷ đồng; quản lý 54 tổ vay vốn ủy thác từ các ngân hàng cho 3.155 hộ vay với dư nợ hơn 19 tỷ đồng.

Ông Hoàng Quốc Việt-Chủ tịch Hội CCB huyện-cho biết: Hàng năm, các cấp Hội CCB trên địa bàn huyện phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Đồng thời, gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động ở địa phương, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Thời gian đến, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn 2024-2029, Hội CCB huyện phấn đấu kết nạp 300-350 hội viên; đến năm 2029, tỷ lệ hội viên nghèo còn 1%; số hộ khá và giàu đạt 48%; 100% chi hội có quỹ nội bộ; phấn đấu không còn gia đình hội viên ở nhà tạm, nhà dột nát”-Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Pa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao minh bạch trong sát hạch lái xe

Chuyển đổi số sát hạch lái xe: Nhanh, minh bạch, thuận tiện

(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Chủ động phòng cháy từ cơ sở kinh doanh xăng dầu

Cơ sở kinh doanh xăng dầu chủ động phòng ngừa cháy nổ

(GLO)- Với nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ then chốt. Sự chủ động từ cơ sở kết hợp kiểm tra, tập huấn nghiêm túc của lực lượng chức năng đã tạo “lá chắn” bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình. Ảnh: Ngọc Minh

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình

(GLO)- Trên địa bàn phường An Bình (tỉnh Gia Lai) có gần chục lò rèn. Để giữ lửa nghề, các lò rèn đã chủ động đầu tư máy móc, trang-thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, sản xuất nông cụ của người dân và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

Hội đồng già làng giữ lửa đoàn kết ở Đê Kjiêng

(GLO)- Làng Đê Kjiêng (xã Ayun) nằm ở vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Trong khi nhiều làng dân tộc thiểu số chỉ có 1 già làng, thì ở ngôi làng Bana này lại có hẳn một hội đồng già làng gồm 6 thành viên. Họ là những trụ cột tinh thần, ngày ngày âm thầm gắn kết cộng đồng và giữ gìn nếp làng.

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

(GLO)- Từ ngày 21 đến 27-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông-lâm-ngư-diêm nghiệp có mức sống trung bình, người lao động có thu nhập thấp năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều.

null