Kông Chro: Phát hiện vụ khai thác hơn 30 m3 gỗ trái phép tại xã Sró

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Qua công tác tuần tra, bảo vệ rừng, lực lượng chức năng huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện 125 cây gỗ bị cưa hạ trái phép tại tiểu khu 792, lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Kông H’de quản lý (thuộc địa giới hành chính xã Sró), với tổng thiệt hại hơn 30 m3 gỗ.

Theo đó, vào ngày 15-2-2023, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng bảo vệ rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de (Công ty) phát hiện hơn 100 cây gỗ tại tiểu khu 792 thuộc lâm phần quản lý của Công ty bị khai thác trái phép nên đã báo cáo với Hạt Kiểm lâm huyện để phối hợp điều tra vụ việc.

Hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại xã Sró. Ảnh: TĐ

Hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại xã Sró. Ảnh: TĐ

Sau khi nhận được báo cáo, Hạt Kiểm lâm huyện đã chủ trì phối hợp với Công ty và UBND xã Sró tiến hành xác minh hiện trường vụ việc. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng xác định, tại lô 7, khoảnh 7; lô 1, khoảnh 10, tiểu khu 792, trạng thái rừng thường xanh trung bình có 125 cây gỗ bị cưa hạ trái phép. Qua đo đếm, tổng khối lượng gỗ thiệt hại là 30,234 m3, với chủng loại căm xe, bằng lăng, xương cá. Hiện trường khai thác bị xáo trộn hoàn toàn, phần lớn gỗ đã bị cưa, xẻ đưa ra khỏi rừng, khối lượng gỗ còn lại có khả năng thu giữ là hơn 4m3.

Trao đổi với P.V, ông Võ Nguyên Nam-Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-cho biết: Ngay khi nhận được báo cáo vụ việc, huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de, UBND xã Sró và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, xác minh, truy tìm đối tượng vụ khai thác rừng trái phép để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, mở rộng kiểm tra hiện trường khu vực lân cận và báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15-3-2023.

Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp. Chỉ đạo Tổ công tác liên ngành tại chốt cầu Đăk Pơ Kơ duy trì lực lượng trực ban 24/24h để kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Ban Giám đốc, đồng thời Ban Giám đốc có trách nhiệm kiểm điểm cá nhân có liên quan vì không phát hiện, ngăn chặn vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 7, khoảnh 10, tiểu khu 792. Báo cáo kết quả cuộc họp và bản kiểm điểm của các tập thể, cá nhân có liên quan gửi về UBND huyện chậm nhất trong ngày 5-3-2023.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

null