Kông Chro: Khởi tố 4 đối tượng khai thác trái phép hơn 28 m3 gỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 30-6, Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng: Trương Văn Tưởng (SN 1994, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang), Hà Trọng Hải (SN 1990, xã Hà Ra, huyện Mang Yang), Sinh (SN 1998, trú tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang), Trịnh Văn Nhựt (SN 1984, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép. 
Chú thích ảnh: 2 cây gỗ dầu bị các đối tượng khai thác trái phép tại tiểu khu 741 (do ảnh lấy xuống ko được).
2 cây gỗ dầu bị các đối tượng khai thác trái phép tại tiểu khu 741. Ảnh: Lê Anh
Riêng đối tượng ANơ (SN 2005, trú tại xã Lơ Pang, huyện Mang Yang) được cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục cũng cố hồ sơ, xác minh độ tuổi và vai trò trong vụ án.
Vào lúc 12 giờ ngày 21-6, tổ liên ngành của UBND xã Chư Krêy phối hợp với Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Ia Pa kiểm tra lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý và đã bắt quả tang các đối tượng trên đang khai thác lâm sản trái phép tại lô 6, khoảnh 3, Tiểu khu 741 (thuộc địa bàn xã Chư Krêy). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 2 cây gỗ dầu (nhóm 5) bị chặt hạ với khối lượng 28,031 m3.
LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null