Kích cầu thị trường điện máy mùa nắng nóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thị trường thiết bị máy làm mát đã bắt đầu “tăng nhiệt” khi thời tiết chuyển sang mùa nắng nóng. Nắm bắt nhu cầu mua sắm của người dân, các siêu thị, cửa hàng điện máy trên địa bàn TP. Pleiku đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để tăng tính cạnh tranh và kích cầu tiêu dùng. 

Nhiều mặt hàng giảm đến gần 40%

Để kích cầu tiêu dùng trong mùa nắng nóng, từ đầu tháng 3, Siêu thị Điện máy Vĩnh Tín (đường Hùng Vương) đã triển khai chương trình giảm giá đối với các mặt hàng máy lạnh, máy làm mát. Anh Trần Vũ-nhân viên Siêu thị Điện máy Vĩnh Tín, cho biết: Siêu thị đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi lớn cho khách hàng mua sắm tủ lạnh, máy lạnh, quạt máy. Với mặt hàng quạt máy có giá trị nhỏ thì áp dụng giảm giá trực tiếp trên sản phẩm. Còn với mặt hàng máy lạnh, ngoài được giảm giá trực tiếp, khách hàng còn được tặng quà, được mua trả góp với lãi suất 0%, miễn phí công lắp đặt và giảm 50% vật tư ống đồng. Hiện tại, các mặt hàng này đang bán rất chạy, dự báo sức mua sẽ tăng mạnh trong khoảng nửa tháng tới.

 

Thiết bị điều hòa bán khá chạy trong mùa nắng nóng (ảnh minh họa).
Thiết bị điều hòa bán khá chạy trong mùa nắng nóng (ảnh minh họa).

“Dù chưa phải cao điểm mùa nắng nóng nhưng khi Siêu thị Điện máy Vĩnh Tín triển khai chương trình khuyến mãi, tôi đã tìm mua một cái máy lạnh. Với những ưu đãi hiện có, thay vì phải bỏ ra hơn 11 triệu đồng thì nay chỉ cần 10 triệu đồng là có thể sở hữu một máy lạnh, lại còn được ưu đãi vật tư và công lắp đặt”-chị Phạm Bích Ngân (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) cho hay.

Siêu thị Điện máy Chợ Lớn (đường Phan Đình Phùng) hiện cũng đang triển khai chương trình “Ngày hội máy lạnh, quạt máy, tủ lạnh”. Theo đó, mặt hàng máy lạnh của một số hãng được áp dụng ưu đãi độc quyền như: khách hàng được mua trả góp lãi suất 0%, được tặng thêm 1 năm bảo hành, miễn chi phí lắp đặt và hỗ trợ vật tư trị giá đến 600 ngàn đồng. Ngoài ra, tùy từng mặt hàng mà khách mua sẽ được tặng thêm bộ phiếu mua hàng hoặc bộ quà trị giá lên đến hơn 1,5 triệu đồng. Tại siêu thị này, mức giảm giá phổ biến là từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/máy lạnh. Đối với mặt hàng quạt máy, siêu thị áp dụng khuyến mãi giảm giá đến 37%.

Theo anh Hải-nhân viên quản lý Trung tâm Điện máy Ngọc Huyền (đường Hùng Vương), trong thời gian diễn ra chương trình “Giải nhiệt mùa nóng”, lượng khách đến trung tâm tham quan, mua sắm các mặt hàng điện lạnh tăng mạnh, nhất là sản phẩm quạt máy và máy lạnh. Thông thường, vào đầu mùa nóng, nhà sản xuất luôn đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn để kích cầu tiêu dùng. Nhưng đến thời gian cao điểm mùa nắng nóng, khi sức mua của người dân tăng cao, có khi nhà sản xuất lại đưa ra giá bán như niêm yết ban đầu. Do đó, khách hàng mua sắm trong thời điểm này sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ.

Tăng chế độ hậu mãi

Qua khảo sát cho thấy, năm nay, các nhà sản xuất đã tung ra thị trường rất nhiều mẫu điện máy với ưu đãi vượt trội là tiết kiệm điện, lọc và khử mùi trong không khí, mức giá lại đa dạng, phù hợp với điều kiện kinh tế của người tiêu dùng. Đi kèm với đó là chế độ hậu mãi được các cửa hàng, siêu thị đặc biệt quan tâm. 

Điều rất dễ nhận thấy là hiện nay các cửa hàng, trung tâm, siêu thị điện máy liên tục trưng băng rôn, phát tờ rơi, cẩm nang mua sắm… để giới thiệu đến khách hàng từng sản phẩm đang áp dụng khuyến mãi. Không những thế, người bán còn đặc biệt chú trọng vào chế độ chăm sóc khách hàng. “Trong thời buổi cạnh tranh như hiện nay, ngoài việc giảm hiệu suất lợi nhuận để đưa ra mức giá tốt nhất, cửa hàng còn phải chú trọng chế độ hậu mãi cho khách hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần. Do đó, căn cứ thời gian bảo hành như quy định của hãng, khách hàng sẽ được tăng thêm thời gian bảo hành, hỗ trợ chăm sóc thường xuyên từ cửa hàng”-nhân viên quản lý Trung tâm Điện máy Ngọc Huyền, cho biết thêm.

Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null