Không tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi: Vì thiếu kinh phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm trước đây, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) luôn tổ chức ít nhất 2 phiên chợ hàng Việt về miền núi vào dịp Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên năm nay, hoạt động này không thể tổ chức do Trung tâm chưa được cấp kinh phí. 
 Phiên chợ hàng Việt về miền núi dịp Tết không chỉ giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận hàng Việt mà còn là ngày hội mua sắm dịp cuối năm. Ảnh: D.Q
Phiên chợ hàng Việt về miền núi dịp Tết không chỉ giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận hàng Việt mà còn là ngày hội mua sắm dịp cuối năm. Ảnh: D.Q

Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã tổ chức được 6 Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại các huyện Ia Grai, Đak Đoa, Chư Pah, Chư Pưh, Kbang và TP. Pleiku với tổng kinh phí 650 triệu đồng. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức 1 Phiên chợ đưa hàng Việt qua biên giới tại TP. Ban Lung (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) với kinh phí 380 triệu đồng.

Gần chục năm qua, cứ cận Tết Nguyên đán, các cán bộ của Trung tâm Khuyến công và Xúc thương mại lại xuống vùng sâu, vùng xa để tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi. Ngoài việc đem đến cho người dân vùng sâu, vùng xa của tỉnh một không gian mua sắm uy tín, chất lượng, phiên chợ còn là nơi để bà con nông thôn giải trí sau những ngày tất bật với công việc đồng áng. Thế nhưng năm nay, Phiên chợ hàng Việt về miền núi đã không còn được tổ chức. Chia sẻ về điều này, bà Nguyễn Thị Bích Thu-Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại-cho biết: Do Trung tâm nằm trong diện giải thể, sáp nhập nên năm 2019 chưa được phân bổ kinh phí hoạt động. Nguồn kinh phí tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi cũng không có. Vì thế, Trung tâm không thể tổ chức phiên chợ phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Phiên chợ hàng Việt về miền núi (trước đây gọi là “Đưa hàng Việt về nông thôn”) được triển khai trên địa bàn tỉnh ta từ năm 2009, là một trong những hoạt động nổi bật nhằm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Sau gần 10 năm triển khai, hoạt động này không chỉ giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận hàng Việt mà còn từng bước nâng cao nhận thức của bà con về hàng Việt. Không chỉ vậy, phiên chợ còn là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước nói chung, doanh nghiệp Gia Lai nói riêng quảng bá, giới thiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhờ đó, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày một lan rộng, hàng Việt ngày càng được người dân tin dùng.
Việc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại không có kinh phí để tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi không chỉ gây thiệt thòi cho người dân vùng sâu, vùng xa mà còn khiến nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Ông Lê Tuấn Thành-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thanh Phong Gia Lai, doanh nghiệp nhiều năm gắn bó với Phiên chợ hàng Việt về miền núi-chia sẻ đầy tiếc nuối: “Năm nào đến dịp này, Công ty cũng tham gia các Phiên chợ hàng Việt về miền núi. Không chỉ giới thiệu hàng hóa, sản phẩm tại các phiên chợ, công ty còn có nhiều chương trình khuyến mãi như quà tặng, giảm giá… vừa tri ân vừa hỗ trợ bà con vùng sâu, vùng xa dịp cuối năm. Năm nay, dù đã lên các chương trình hỗ trợ từ rất sớm song do Phiên chợ hàng Việt về miền núi không tổ chức nên Công ty không thể triển khai”.
Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

Phát triển năng lượng sạch, hướng tới Net Zero

(GLO)- Tại hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050” được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero trong điều kiện thực tiễn của Gia Lai.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

null