Khởi tố vụ án và bị can đối tượng chuyên trộm xe máy ở công sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ với một chiếc vam phá khóa, trong một buổi chiều, đối tượng Trần Đình Hiển (SN 1994, trú tại tổ 11, phường Hội Thương, TP. Pleiku) đã liên tiếp thực hiện thành công 3 vụ trộm cắp xe máy tại các công sở trên địa bàn TP. Pleiku.

Một ngày 3 vụ mất trộm xe máy

Chiều 12-9-2013, Công an TP. Pleiku nhận được tin báo về một vụ mất trộm xe máy tại Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS (phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Nạn nhân của vụ trộm là bà Mai Hoàng Yến (trú tại 154/7 Lê Lợi, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Theo trình báo của bà Yến, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, bà đi xe máy hiệu Yamaha Jupiter BKS 81H9-5518 đến Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS làm việc. Đến 16 giờ 40 phút, bà Yến ra lấy xe đi về thì phát hiện chiếc xe của mình trị giá khoảng 15 triệu đồng dựng bên hông cơ quan, gần vị trí cổng ra vào đã không cánh mà bay.

 

Hai đối tượng Nam và Hiển trong vụ trộm. Ảnh: Tiến Dũng
Hai đối tượng Nam và Hiển trong vụ trộm. Ảnh: Tiến Dũng

Trong khi cơ quan Công an còn đang làm việc với bà Yến thì tại Nhà Thiếu nhi tỉnh lại xảy ra một vụ trộm cắp xe máy. Theo trình báo của bà Tống Thị Hồng (trú tại tổ 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), chiều 12-9, bà dựng chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade BKS 81B1-001.23 trước cửa Phòng Hành chính Nhà Thiếu nhi tỉnh rồi vào phòng làm việc. Khoảng 19 giờ, bà Hồng quay ra thì phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian trộm mất. Bên trong cốp chiếc xe bị mất, bà Hồng cho biết có một sổ hộ khẩu, một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số giấy tờ khác.

Cũng trong tối 12-9, một vụ trộm cắp xe máy tiếp tục xảy ra tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Làm việc với cơ quan Công an, anh Võ Văn Hải (trú tại thị xã Ayun Pa) cho biết, ngày 10-9, anh có cho một người bạn tên Hòa mượn chiếc xe máy hiệu Honda Future BKS 81B1-000.63. Đến 13 giờ ngày 12-9, chị Hòa đem chiếc xe máy trên tới Sở Lao động-Thương binh và Xã hội rồi dựng ở sân, khóa cổ và gửi chìa khóa cho một văn thư nhờ giao cho anh Hải. Tối cùng ngày, anh Hải đi công tác về, ghé qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để lấy xe thì chiếc xe đã biến mất.

Bắt đối tượng cướp giật “lòi” ra trộm cắp

Ngay sau khi các vụ trộm trên xảy ra, lãnh đạo Công an TP. Pleiku đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội tập trung lực lượng, khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng trộm cắp. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện các đối tượng Trần Đình Hiển và Đỗ Văn Nam (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Diên Phú, TP. Pleiku) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trong khi cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội đang tích cực củng cố chứng cứ để bắt giữ các đối tượng trên thì Hiển và Nam lại cùng nhau gây ra một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Pleiku. Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 29-9, Nam chở Hiển trên chiếc xe máy BKS 77F6-0071 đi dạo với mục đích tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Đi đến đường Trường Chinh, phát hiện chị Nguyễn Thị Bông (SN 1968, trú tại tổ 2, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đang bán bánh mì, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền 2 chỉ vàng Tây, Nam dừng xe để Hiển bước xuống giả vờ mua bánh mì.  Khi chị Bông đang lúi húi làm bánh mì thì Hiển nhanh tay giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy. Nhưng chưa kịp leo lên xe Nam để tẩu thoát thì Hiển đã bị quần chúng nhân dân vây bắt giao cho Công an TP. Pleiku. Gần một tuần sau, biết không thể trốn thoát, Nam đã đến Công an TP. Pleiku đầu thú.

Tại Cơ quan Điều tra, qua đấu tranh, Hiển khai nhận, hắn chính là thủ phạm gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy tại Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS, Nhà Thiếu nhi tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ngày 12-9. Thủ đoạn của Hiển là đi bộ qua các công sở, quan sát thấy xe máy dựng không có người trông giữ liền dùng vam phá khóa lấy trộm xe. Cả 3 chiếc xe trộm được ngày 12-9, Hiển đều đem lên Đức Cơ bán lấy tiền tiêu xài.

Mở rộng đấu tranh, Hiển khai nhận thêm, ngoài 3 vụ trộm trên, hắn còn thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Đak Đoa, trong đó có 1 vụ trộm thực hiện cùng Nam. Bên cạnh đó, các đối tượng còn khai nhận, trước khi gây ra vụ cướp giật dây chuyền của chị Bông, chúng đã gây ra 2 vụ cướp giật ở huyện Chư Sê và Mang Yang.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Đình Hiển và Đỗ Văn Nam về hai hành vi trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Tiến Dũng

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

Bị truy tố về tội rửa tiền, Shark Bình đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

null