Khởi tố bị can sát hại nữ kế toán đang mang thai ở Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam ông Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), để điều tra làm rõ hành vi sát hại nữ kế toán tại công ty.
Đối tượng Yang Zhong Wu (Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận), nghi phạm sát hại nữ kế toán. Ảnh: CATU

Đối tượng Yang Zhong Wu (Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận), nghi phạm sát hại nữ kế toán. Ảnh: CATU

Ngày 10.4, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam ông Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), để điều tra về tội "Giết người" xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận ở thị xã Tân Uyên.

Trước đó, theo Công an tỉnh Bình Dương, quá trình điều tra xác định giám đốc công ty đã có hành vi sát hại kế toán. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra, công an xác định đây là đối tượng gây án.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vào 17h ngày 29.3, xảy ra vụ án mạng ở Công ty TNHH Vinh Nhuận, thuộc địa bàn khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CATU

Thời điểm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CATU

Qua camera ghi lại, Yang Zhong Wu nói chuyện với chị L.T.M. Đối tượng sau đó đã tấn công chị L.T.M và lôi nạn nhân vào nhà vệ sinh dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Nhân viên trong công ty phát hiện chị L.T.M nằm bất động trong nhà vệ sinh, trên người có vết thương chảy máu. Khi đến kiểm tra thì chị M đã tử vong.

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu đã trốn khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng.

Theo người thân, chị M đã làm ở công ty này 2 năm, chị đang mang thai khoảng 2 tháng. Thời gian gần đây, công ty xảy ra nhiều vấn đề. Những ngày trước khi xảy ra vụ việc, nơi làm việc chỉ có giám đốc, kế toán, tạp vụ và bảo vệ. Người thân của chị M có nghe mâu thuẫn trong công việc, mất hàng hóa ở công ty.

Người thân trong gia đình khuyên chị M nghỉ ở nhà, tuy nhiên, chị M vẫn đi làm và muốn đề nghị công an vào giải quyết, làm rõ các mâu thuẫn trong công ty. Khi mọi việc rõ ràng thì chị M mới nghỉ. Tuy nhiên các vấn đề chưa sáng tỏ thì xảy ra vụ chị M bị sát hại.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tuy Phước Bắc tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông và phòng chống ma túy tại Trường THPT số 2 Tuy Phước ngày 17-1.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước

(GLO)- Ngày 17-1, Công an xã Tuy Phước Bắc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm trên không gian mạng tại Trường THPT số 2 Tuy Phước.

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

Gia Lai: Hàng trăm đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai cho biết: Toàn tỉnh hiện có 451 đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền 73,8 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi. Nguyên nhân do các đơn vị này tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể.

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trần Quang Chút (trú xã Tuy Phước Tây) thực hiện hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử.

Đối tượng trộm gà liên tiếp tái phạm

(GLO)- Công an phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ, xử lý Trần Quang Chút (SN 1974, trú thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây) - đối tượng có hành vi trộm cắp khi đang tại ngoại chờ xét xử vụ trộm cắp tài sản thực hiện cách đây hơn 5 tháng.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cảnh giác chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo dịp cận Tết.

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh Bảo hiểm xã hội lừa đảo “hỗ trợ Tết”

(GLO)- Ngày 9-1, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới với kịch bản "hỗ trợ Tết", đang diễn biến phức tạp trong dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

null