Khởi tố 10 người trong vụ nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 171 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan vụ nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị lừa đảo hơn 171 tỉ đồng, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 10 bị can về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Tại kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, bà Nguyễn Thị Nga, đại biểu HĐND huyện Trảng Bom đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về lừa đảo công nghệ cao.

Cụ thể, bà Nga đặt câu hỏi: Đồng Nai đứng thứ ba cả nước về chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng sau TP HCM và Hà Nội. Thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm lợi dụng các hoạt động giao dịch, dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản, các giao dịch không dùng tiền mặt để thực hiện hành vi phạm tội (điển hình là vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 171 tỉ đồng ở huyện Nhơn Trạch).

Vì vậy đề nghị Giám đốc Công an tỉnh báo cáo công tác đấu tranh, phòng ngừa đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng thời gian qua. Đồng thời cho biết trách nhiệm và giải pháp trong thực hiện đấu tranh, triệt phá đối với tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua môi trường số và tội phạm công nghệ cao trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn.

Trả lời câu hỏi trên, theo văn bản trả lời của Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh tiếp nhận và xử lý 125 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều tra làm rõ 40 vụ, 46 đối tượng. Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 76 vụ (chiếm 60,8 % tổng số vụ lừa đảo), tổng số tiền bị chiếm đoạt là trên 325,4 tỉ đồng; đã điều tra làm rõ 4 vụ, 14 đối tượng (đạt tỉ lệ 5,06%).

Lừa đảo bằng hình thức bán hàng online nhận hoa hồng là 23 vụ, chiếm tỉ lệ 29,11%; hình thức giả danh công an nói bị hại liên quan đường dây ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia, giả danh khác là 20 vụ, chiếm tỉ lệ 25,31%; sử dụng tài khoản Zalo, Telegram lừa tham gia đầu tư các sàn giao dịch ảo, mua tiền điện tử, đầu tư chứng khoán là 15 vụ…

Đáng chú ý là vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương-nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị đối tượng mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh gọi điện lừa đảo chiếm đoạt hơn 171 tỉ đồng gây xôn xao dư luận.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác lập chuyên án tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Khởi tố 10 bị can về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Tuy nhiên, đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động tại nước ngoài nên Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an một số tỉnh thành, thành phố điều tra mở rộng vụ án, xác định làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trả lời trực tiếp tại kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X ngày 17-7, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao, nhất là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên môi trường số, không gian mạng.

"Sắp tới, Công an tỉnh sẽ công khai đường dây nóng, trực 24/7 khi người dân bị đe dọa có thể gọi ngay tới đường dây nóng để trình báo" - Đại tá Nguyễn Hồng Phong nói.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị trong và ngoài ngành công an để tập trung xác minh, điều tra làm rõ, truy tìm, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng và thu hồi tối đa tài sản của người dân.

Tiếp tục rà soát, xác định các băng nhóm tội phạm trên địa bàn, lên danh sách đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động tội phạm liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài.

Công an tỉnh sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai thiết lập trung tâm xử lý nhanh giữa công an-ngân hàng-viễn thông để nhanh chóng xác định số điện thoại, dòng tiền và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời….

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null